Elpida Memory sẽ xây cơ sở chế tạo ở Trung Quốc

Để mở rộng thị trường kinh doanh, nhà sản xuất chip Elpida Memory của Nhật đang lên kế hoạch xây dựng cơ sở chế tạo tại Trung Quốc.
Nhà sản xuất chip Elpida Memory của Nhật Bản đang lên kế hoạch xây dựng một cơsở chế tạo tại Trung Quốc, sau khi công ty Nhật Bản này thông báo chuyển mộtphần hoạt động sản xuất chip sang vùng lãnh thổ Đài Loan.

Trả lời phỏng vấn báo giới, một phát ngôn viên của Elpida Memory nói: "TrungQuốc là quốc gia rất đông dân và có nhiều nhà máy. Chúng tôi không thể phớt lờthị trường Trung Quốc, nước sẽ dẫn đầu nền kinh tế thế giới trong tương lai."

Elpida Memory là nhà sản xuất chip truy cập ngẫu nhiên (DRAM) lớn thứ ba thếgiới và duy nhất của Nhật Bản. DRAM được sử dụng trong điện thoại di động và cácsản phẩm điện tử cá nhân khác.

Elpida Memory, được ra đời từ sự sáp nhập các hoạt động sản xuất chip của haitập đoàn điện tử Hitachi và NEC (cùng của Nhật Bản), hiện đang vận lộn với khókhăn do giá chip giảm thê thảm và đồng yen mạnh hơn so với các đồng tiền khác,bên cạnh sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

Chủ tịch Elpida Memory, Yukio Sakamoto nói: "Tôi hy vọng thảo luận được vấn đềnày với các nhà chức trách Trung Quốc trong nửa đầu năm 2012." Tuy nhiên, ôngSakamoto không cho biết chi tiết về địa điểm xây dựng nhà máy, cũng như số nhâncông được thuê.

Phát ngôn viên nói trên cũng nói rằng, hiện chưa có bất kỳ kế hoạch cụ thể nàoliên quan đến các cuộc đàm phán với phía Trung Quốc, mặc dù Elpida Memory đã cânnhắc kế hoạch xây dựng một cơ sở chế tạo chip tại Trung Quốc vài năm trước khixảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.

Tuy nhiên, nhân vật này cảnh báo thị trường DRAM đang trong giai đoạn ảm đạm,đồng thời lưu ý Elpida Memory sẽ tiếp tục đối mặt với một môi trường kinh doanhrất khó khăn, khiến hãng khó có thể mở rộng công suất sản xuất.

Elpida Memory tuần trước thông báo sẽ chuyển 40 hoạt động sản xuất tại nhà máyHiroshima sang một đơn vị ở vùng lãnh thổ Đài Loan, do đồng yen mạnh và giá chipsụt giảm.

Đồng nội tệ mạnh đã và đang ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà xuất khẩu trongnước. Nhiều nhà sản xuất của Nhật Bản đang tìm cách bù đắp chi phí sản xuất caoở trong nước bằng cách chuyển cơ sở sản xuất ra nước ngoài./.

Nguyễn Trường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ra mắt nền tảng 'Bình dân học vụ số'

Ra mắt nền tảng 'Bình dân học vụ số'

Phong trào "Bình dân học vụ số" được phát động nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.