EU: 12 quan chức Belarus vào "danh sách đen"

Các nước thành viên EU đã quyết định đưa thêm 13 quan chức của Belarus vào "danh sách đen" cần áp dụng các "biện pháp hạn chế."
Ngày 23/5, tại phiên họp thường kỳ, Ngoại trưởng 27 nước thànhviên Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định đưa thêm 13 quan chức Belarusvào "danh sách đen" cần áp dụng các "biện pháp hạn chế."

Cụ thể, 13 quanchức này sẽ bị EU phong tỏa các tài khoản ngân hàng mở trên lãnh thổ EUvà cấm nhập cảnh vào khối này.

Lý giải quyết định trên, EUviện dẫn rằng cộng đồng châu Âu quan ngại trước tình trạng tôn trọngnhân quyền và các nguyên tắc dân chủ tại Belarus có chiều hướng xấu đi,đặc biệt là việc nước này xét xử các thủ lĩnh phe đối lập.

Quan hệ EU-Belarus đã trở nên căng thẳng từ sau cuộc bầu cử Tổng thốngBelarus năm 2010. EU từng tuyên bố cuộc bầu cử này không minh bạch vàcáo buộc chính quyền Belarus vi phạm các nguyên tắc dân chủ.

Căng thẳngbị đẩy lên đỉnh điểm khi mới đây, Nghị viện châu Âu ra nghị quyết kêugọi EU và các nước đối tác áp đặt các biện pháp mới chống Belarus, trongđó có lệnh trừng phạt kinh tế đối với các doanh nghiệp nhà nước.

Đáplại, ngày 12/5, Bộ Ngoại giao Belarus ra tuyên bố yêu cầu EU ngừng canthiệp vào công việc nội bộ của nước này, việc làm đi ngược lại cácnguyên tắc láng giềng thân thiện và vi phạm các chuẩn mực luật pháp quốctế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp ở Kiev hồi năm ngoái. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ukraine thay Tổng tham mưu trưởng quân đội

Sắc lệnh bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng mới của quân đội được đăng trên website văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky, tuy nhiên lý do dẫn đến cuộc cải tổ này không được nêu rõ.

Giáo hoàng Francis. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Sức khỏe Giáo hoàng Francis đang dần hồi phục

Giáo hoàng Francis đang tiếp tục được điều trị y tế và vật lý trị liệu để cải thiện khả năng vận động và các bác sỹ đang giảm sử dụng máy thở cơ học vào ban đêm để hỗ trợ hô hấp cho Giáo hoàng.