Tại cuộc họp báo, Cao ủy Andris Piebalgs đánh giá Việt Nam đượccoi là "một câu chuyện thành công" trong lĩnh vực phát triển.
Việt Nam đã thànhcông trong việc đưa hàng triệu người thoát nghèo thông qua những cải cách. ViệtNam đã đạt được phần lớn các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và đang trên đàđạt được tất cả các mục tiêu vào năm 2015.
Cao ủy A.Piebalgs cho biết ông đãthảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam về hoạt động hợp tác của EU tại ViệtNam, bao gồm việc phát huy những thành công đã đạt được, đặc biệt nhấn mạnh đếnhoạt động hợp tác phát triển song phương và tương lai chính sách phát triển củaEU về vấn đề thương mại, biến đổi khí hậu.
Cụ thể, hai lĩnh vực chính EU tậptrung là y tế và xóa đói giảm nghèo. Ông Andris Piebalgs khẳng định mặc dù ViệtNam đã đạt được những thành công trong công tác xóa đói giảm nghèo, EU sẽ khôngthay đổi việc cam kết viện trợ cho Việt Nam nhằm tiếp tục đưa sự hỗ trợ mang giátrị cao hơn, đem lại lợi ích lớn hơn cho người dân trong thời gian ngắn hơn.
Liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, ông Andris Piebalgs nhận định Việt Namcó lợi thế về nguồn lao động trẻ.
Các vấn đề như chuyển đổi, nâng cao trình độgiáo dục của lao động phổ thông lên cấp đại học, vấn đề nâng cao năng lực nghiêncứu, đào tạo dạy nghề... cũng cần được đặt ra để phát triển nguồn lao động cótrình độ cao hơn, làm tăng khả năng dịch chuyển công việc của lao động.
EU cóthể là đối tác với Việt Nam trong lĩnh vực này bằng các chương trình như cấp họcbổng cho học viên Việt Nam...
EU và các nước thành viên đã hỗ trợViệt Nam trong hoạt động phát triển và hiện tại là nhà viện trợ không hoàn lạilớn nhất (754 triệu euro được cam kết cho năm 2012)./.