EU hỗ trợ VN nâng cao năng lực y tế tuyến tỉnh

Tiểu dự án Tăng cường năng lực ngành y tế tại hai tỉnh Yên Bái và Thanh Hóa được hỗ trợ 1,5 triệu euro từ Ủy ban châu Âu.

Được sự ủy nhiệm của Ủy ban châu Âu, Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức sẽ thực hiện tiểu dự án Tăng cường năng lực ngành y tế tại hai tỉnh Yên Bái và Thanh Hóa, với số vốn hỗ trợ 1,5 triệu euro từ Ủy ban châu Âu.

Thỏa thuận ủy nhiệm được ký kết sáng 27/10 giữa ông Sean Doyle, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Ủy ban châu Âu (EC) tại Việt Nam và Tiến sỹ Guenter Riethmacher, Trưởng Đại diện Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ).

Yên Bái và Thanh Hóa là hai địa phương mà GTZ đang triển khai các hoạt động hợp tác kỹ thuật.

Đây là thỏa thuận đầu tiên giữa EC và GTZ và là sự cụ thể hóa tinh thần cũng như những cam kết trong bản Tuyên bố Paris về sự hài hòa hòa giữa các nhà tài trợ và hiệu quả viện trợ được nêu trong bản Tuyên bố Hà Nội của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký, ông Rolf Schulze, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam nhấn mạnh nỗ lực hợp tác giữa Ủy ban châu Âu và GTZ sẽ góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế ở Việt Nam và theo ông, đây là “cách tiếp cận tiến bộ cho cả hai phía”.

Tiểu dự án trên nằm trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ tăng cường năng lực ngành y tế có tổng trị giá trên 16 triệu euro của EU, được triển khai tại 18 tỉnh, thành phố của Việt Nam từ tháng 10/2009 đến tháng 10/2013.

Một dự án khác về tăng cường năng lực hệ thống y tế tuyến tỉnh do Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ cũng đang được triển khai tại 3 tỉnh, thành là Thanh Hóa, Yên Bái và Phú Yên với kinh phí hơn 12 triệu USD.

Mục đích của các dự án trên đều nhằm tăng cường năng lực cho các sở y tế cấp tỉnh, hỗ trợ lập kế hoạch cũng như dự thảo ngân sách, đưa ra các dịch vụ y tế có chất lượng tốt về chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng, qua đó góp phần cải thiện tình trạng y tế ở Việt Nam./.

Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục