EU muốn nâng tầm quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng với Nhật Bản

Theo tài liệu của EU, khối này và Nhật Bản sẽ tìm cách tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh hàng hải, chia sẻ thông tin tình báo và đối phó với những cuộc tấn công hỗn hợp.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen (trái), Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (giữa) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại Hội nghị Thượng đỉnh EU-Nhật Bản ở Brussels ngày 13/7/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen (trái), Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (giữa) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại Hội nghị Thượng đỉnh EU-Nhật Bản ở Brussels ngày 13/7/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 19/2, Liên minh châu Âu (EU) quyết định sẽ khởi động tiến trình đàm phán với Nhật Bản về việc ký kết thỏa thuận hợp tác an ninh và quốc phòng, trong đó, Brussels tìm cách nâng quan hệ song phương với Tokyo lên tầm cao mới.

Theo một tài liệu của EU, hai bên sẽ tìm cách tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh hàng hải, chia sẻ thông tin tình báo và đối phó với những cuộc tấn công hỗn hợp - một hình thức kết hợp các chiến thuật quân sự và phi quân sự.

Động thái trên diễn ra sau khi Nhật Bản và EU cam kết sẽ “phát triển hơn nữa quan hệ đối tác an ninh” trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ 29 giữa EU và Nhật Bản diễn ra hồi tháng 7/2023 ở thủ đô Brussels (Bỉ).

Đánh giá Nhật Bản là “đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,” tài liệu của EU nêu rõ hai bên là “đối tác lâu dài trong lĩnh vực hòa bình, an ninh và quốc phòng, đồng thời đã phát triển đáng kể mối quan hệ trong các lĩnh vực này trong vài năm qua.” EU kêu gọi “nâng quan hệ hợp tác (với Nhật Bản) lên cấp độ mới.”

Trong số 14 lĩnh vực đang được EU xem xét tăng cường quan hệ với Nhật Bản có an ninh hàng hải, bao gồm tiến hành những cuộc tập trận chung ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và khả năng hợp tác nhằm tăng cường năng lực an ninh hàng hải của các quốc gia Đông Nam Á.

Những lĩnh vực khác bao gồm ứng phó với các mối đe dọa trên không gian mạng, bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như phối hợp chống khủng bố, an ninh mạng và quốc phòng.

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh EU-Nhật Bản lần thứ 29 nói trên, hai bên đã nhất trí thiết lập một cuộc đối thoại chiến lược để cùng phối hợp đối phó với những thách thức đối với hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đối thoại Chiến lược EU-Nhật Bản bao gồm an ninh và quốc phòng, và cơ chế này sẽ thúc đẩy sự hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải hoặc các mối đe dọa mạng và hỗn hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục