EU, Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng vào tiến triển trong quan hệ song phương

Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu đã bước vào năm 2021 trong tâm thế tích cực và các bước đi nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán với Hy Lạp về tranh chấp khí đốt ở Địa Trung Hải là đáng hoan nghênh.
EU, Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng vào tiến triển trong quan hệ song phương ảnh 1Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) đã bước vào năm 2021 trong tâm thế tích cực và các bước đi nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán với Hy Lạp về tranh chấp khí đốt ở khu vực Địa Trung Hải là đáng hoan nghênh.

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell đã đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ở Brussels trước khi hai bên tiến hành cuộc họp.

Phát biểu trước báo giới, ông Borrell cho hay: "Chúng tôi đã chứng kiến bầu không khí có sự cải thiện...chúng tôi thực sự muốn thấy tình hình căng thẳng lắng dịu bền lâu tại Đông Địa Trung Hải."

Về phần mình, Ngoại trưởng Cavusoglu cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ và EU phải thực hiện các bước đi cụ thể để duy trì bầu không khí tích cực hiện nay giữa hai bên. Ông nhấn mạnh hai bên đều có quyết tâm chính trị hướng tới chương trình nghị sự tích cực.

[Hội nghị thượng đỉnh EU thảo luận ứng phó với đại dịch COVID-19]

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU đã trải qua một năm sóng gió liên quan đến chính sách ngoại giao cứng rắn của Ankara ở khu vực Đông Địa Trung Hải, Libya và các khu vực ở Trung Đông.

Đặc biệt việc Thổ Nhĩ Kỳ cử tàu thăm dò khí đốt và điều tàu hải quân đến vùng biển tranh chấp với Hy Lạp ở Địa Trung Hải đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Athens và các nước còn lại trong EU. 

Hồi tháng 12/2020, lãnh đạo các nước EU nhất trí chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới các hoạt động thăm dò khí đốt của Ankara ở Đông Địa Trung Hải.

Mặc dù Ankara nhiều lần tuyên bố các lệnh trừng phạt sẽ không ngăn cản được Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ các quyền về năng lượng của mình, nhưng Tổng thống Tayyip Erdogan gần đây bày tỏ sẵn sàng đưa quan hệ với EU trở lại đúng hướng và hy vọng khối liên minh gồm 27 thành viên này cũng có thiện chí tương tự.

Tổng thống Erdogan cũng hy vọng cuộc đối thoại giữa nước này với Hy Lạp về tranh chấp lãnh hải, dự kiến diễn ra vào ngày 25/1 tới tại thành phố Istanbul, sẽ là tiền đề cho kỷ nguyên mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục