EU tiếp tục gây áp lực lên AstraZeneca về việc chuyển giao vắcxin

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 29/1 yêu cầu hãng dược phẩm AstraZeneca đưa ra lý do hợp lý về việc trì hoãn thời gian giao vắcxin ngừa COVID-19.
EU tiếp tục gây áp lực lên AstraZeneca về việc chuyển giao vắcxin ảnh 1Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 29/1 yêu cầu hãng dược phẩm AstraZeneca đưa ra lý do hợp lý về việc trì hoãn thời gian giao vắcxin ngừa COVID-19, đồng thời nhấn mạnh hợp đồng đã được ký kết giữa Liên minh châu Âu (EU) với AstraZeneca có các điều khoản mang tính ràng buộc.

[Dịch COVID-19: Thế giới ghi nhận hơn 18.000 ca tử vong mỗi ngày]

Bà Ursula von der Leyen nói với đài phát thanh Deutschlandfunk rằng hợp đồng đề cập số lượng vắcxin được giao trong tháng 12/2020 và 3 quí đầu năm 2021 là rất rõ ràng, đồng thời lưu ý rằng 2 trong số 4 địa điểm sản xuất vắcxin của hãng này là ở Anh.

Bà khẳng định: "Có những quy định ràng buộc trong đơn đặt hàng và hợp đồng là rất rõ ràng"./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục