EU từ bỏ 25% hạn ngạch đánh bắt cá tại vùng biển của Anh

Theo thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU), các đội tàu đánh cá của EU sẽ từ bỏ 25% hạn ngạch đánh bắt hiện tại của họ ở vùng biển của Anh trong 5 năm rưỡi tới.
EU từ bỏ 25% hạn ngạch đánh bắt cá tại vùng biển của Anh ảnh 1(Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU), các đội tàu đánh cá của EU sẽ từ bỏ 25% hạn ngạch đánh bắt hiện tại của họ ở vùng biển của Anh trong 5 năm rưỡi tới.

Ngoài ra, các đội thuyền từ EU được phép hoạt động trong vùng 12 hải lý của Anh trong thời gian chuyển tiếp. Điều khoản trên được coi là một sự thỏa hiệp. Trước đó trong các cuộc đàm phán, Anh đã đề xuất cắt giảm 60-80% thị phần của EU.

Tuy nhiên, đây vẫn là một "viên thuốc đắng" đối với cộng đồng ngư dân Tây Bắc Âu, vốn đã đánh bắt tại vùng biển của  Anh trong nhiều thế kỷ.

Trong khi đó, đại diện cho ngành đánh bắt cá của Anh vẫn tỏ ra thất vọng với điều khoản trên, khi thỏa thuận thương mại không thu hẹp quyền đánh bắt của các tàu cá EU tại vùng biển của Anh.

[Anh-Liên minh châu Âu: Khởi đầu mới của mối quan hệ hậu Brexit]

Những người ủng hộ Brexit cho rằng nghề cá là biểu tượng của chủ quyền và các ngư trường trong vùng biển của Anh nên chủ yếu dành cho các đội tàu đánh cá của Anh. Tuy vậy, EU vẫn tìm cách đảm bảo quyền tiếp cận cho thuyền từ các quốc gia thành viên như Pháp và Hà Lan.

Đánh bắt cá là một trong những vấn đề khó giải quyết nhất trong khoảng 9 tháng đàm phán thương mại hậu Brexit. Một nhà ngoại giao châu Âu tiết lộ sau 5 năm rưỡi, điều khoản trên sẽ được đàm phán lại, đồng thời bày tỏ lo ngại Anh có thể đóng cửa bờ biển đối với các tàu thuyền của EU.

Tuy nhiên, nếu EU không hài lòng với điều khoản mới, khối này có thể áp đặt các biện pháp chống lại ngành đánh bắt cá của Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục