Bốn ngân hàng thu xếp 30.000 tỷ đồng cho vay hợp vốn Dự án LNG Quảng Trạch II
Bốn ngân hàng thương mại phối hợp thu xếp 30.000 tỷ đồng cho dự án nhà máy điện LNG Quảng Trạch II, góp phần đảm bảo an toàn nguồn điện quốc gia.
Bốn ngân hàng thương mại phối hợp thu xếp 30.000 tỷ đồng cho dự án nhà máy điện LNG Quảng Trạch II, góp phần đảm bảo an toàn nguồn điện quốc gia.
EVN và các đơn vị đã triển khai nhiều dự án quan trọng, song cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa đầu tư hạ tầng điện để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
Theo Tiến sỹ Nguyễn Minh Phong, xét về mặt kỹ thuật, hệ số đàn hồi điện/GDP năm 2025 là một chỉ số “rất tốt” và điều này cho thấy hiệu suất sử dụng điện của Việt Nam đang theo hướng tích cực.
Dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu điện năng cho phụ tải khu vực miền Trung, nơi tập trung một số phụ tải công nghiệp quan trọng hiện có và trong tương lai của tỉnh Nghệ An.
Các chuyên gia, doanh nghiệp đã có những chia sẻ về định hướng và các giải pháp triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
EVN chuẩn bị thử nghiệm giá điện hai thành phần trên giấy từ tháng 10/2025 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tiết kiệm năng lượng trong ngành điện Việt Nam.
Việc hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2 là bước tiến quan trọng, tạo tiền đề cho giai đoạn lắp đặt cơ điện, thử nghiệm và vận hành, hướng tới phát điện tổ máy số 2 trong tháng 11/2025.
Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, trong giai đoạn thí điểm, cơ chế sẽ áp dụng cho khách hàng sản xuất lớn, có sản lượng tiêu thụ từ 200.000 kWh/tháng trở lên và đấu nối cấp điện áp từ 22 kV trở lên.
Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500/220kV Nho Quan-Phủ Lý-Thường Tín.
Nghị quyết số 70-NQ/TW ra đời không chỉ kế thừa mà còn đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi, với yêu cầu đột phá về thể chế, mở rộng thị trường và thu hút mọi nguồn lực xã hội.
Bộ Công Thương đề xuất cho EVN hạch toán chi phí chưa bù đắp vào giá điện nhằm xử lý khoản lỗ lũy kế hơn 44.000 tỷ đồng; đồng thời khẳng định giá điện sẽ chỉ tăng nhẹ 2-5% và theo lộ trình.
Trước những thắc mắc chính đáng này, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã cung cấp thông tin cụ thể tới khách hàng về cách tính hóa đơn và quy trình giải đáp thắc mắc.
Đại diện Công ty Điện lực Ninh Bình cho biết qua quá trình phúc tra, kiểm tra công ty hoàn toàn không ghi nhận điều bất thường, số tiền thanh toán trùng khớp với sản lượng tiêu thụ trong tháng.
Trước kiến nghị của EVN đưa khoản lỗ hơn 44.700 tỷ đồng vào giá điện, chuyên gia cho rằng cần minh bạch, có kiểm toán độc lập và lộ trình phù hợp để tránh ảnh hưởng đời sống người dân, doanh nghiệp.
EVN chỉ đạo các đơn vị tạm dừng hoạt động không thiết yếu, trực 24/24 giờ, chuẩn bị lực lượng, vật tư và phương án ứng phó, bảo đảm an toàn con người, công trình, khôi phục điện kịp thời khi có sự cố.
Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng khi hoàn thành sẽ bổ sung thêm nguồn điện quan trọng cho hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực.
Nếu như năm 1954, tổng công suất chỉ đạt 31,5 MW thì đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện Quốc gia đạt khoảng 88.400 MW, đứng thứ 23 thế giới và đứng hàng đầu trong ASEAN.
Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.
Sáng 10/8/2025, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu EVN và các đơn vị thành viên tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện từ truyền tải xuống đến phân phối đồng bộ, ưu tiên các vị trí vừa qua xảy ra quá tải.