Goetz đi, Tuấn ở lại

Falko Goetz phải ra đi, ông Trần Quốc Tuấn ở lại

Thường vụ VFF đã họp chiều nay và đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Falko Goetz sau thất bại ở SEA Games 26.

Cuộc họp lần 7 Thường vụ ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VI (VFF) vào chiều 22/12 đã thông qua hai quyết định quan trọng: Chia tay huấn luyện viên Falko Goetz và giữ ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục ở lại làm Tổng thư ký.

Theo nguồn tin của Vietnam+, 100% thành viên Thường vụ VFF đã nhất trí sẽ chuẩn bị hồ sơ để chấm dứt hợp đồng với ông Falko Goetz sau thất bại ở SEA Games 26.

Theo VFF thì huấn luyện viên người Đức chính là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại trên đất Indonesia. Cho dù có bản lý lịch "hoành tráng," song cung cách huấn luyện của ông Goetz có nhiều điểm không phù hợp với thể trạng của các cầu thủ Việt Nam, mà việc xóa bỏ lối chơi bóng ngắn đã được gây dựng từ thời ông Henrique Calisto là một sai lầm.

Còn nhớ, sau thất bại của đội U23 ở SEA Games 26, nhiều nhà chuyên môn cũng đã lên tiếng đề nghị VFF chấm dứt hợp đồng với ông Goetz, và những điểm hạn chế của ông này thậm chí đã được "chỉ mặt gạch tên" từ trước, song đã bị những người có trách nhiệm bỏ qua.

Ông Falko Goetz lên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thay ông Calisto từ giữa năm nay, với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với mức lương 22.000 USD/tháng, chưa kể một số khoản phụ khác. Nếu chấm dứt hợp đồng với ông Goetz, VFF sẽ phải đền bù một khoản tiền không nhỏ, mà theo nhiều nguồn tin là 3 tháng hợp đồng, tức 66 ngàn USD.

Cách đây không lâu, hội cổ động viên Việt Nam từng tuyên bố sẽ quyên góp tiền để VFF đền bù hợp đồng cho ông này.

Cùng với việc nhất trí chấm dứt hợp đồng với ông Goetz, Thường vụ VFF cũng nhất trí giữ ông Trần Quốc Tuấn ở lại tiếp tục đảm nhiệm cương vị Tổng thư ký, dù ông Tuấn đã có đơn xin nghỉ. Do ông Tuấn là người của Tổng cục Thể dục Thể thao biệt phái sang làm Tổng thư ký VFF, nên trong trường hợp này, VFF sẽ phải chờ đợi quyết định cuối cùng của Tổng cục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục