Hai bên nhất trí thực hiện thỏa thuận hòa giải Palestine mà họ đã ký ngày4/5, trao đổi danh sách các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí thủ tướng và cácthành viên khác trong nội các để điều hành Dải Gaza và khu Bờ Tây, thay cho haichính quyền riêng biệt của Fatah và Hamas hiện nay. Hai bên cũng nhất trí rằngchính phủ đoàn kết của Palestine sẽ bao gồm các nhà kỹ trị độc lập.
Việc lựa chọn người cho chức vụ thủ tướng chính phủ đoàn kết dân tộc đượcxem là vấn đề gây tranh cãi nhất. Ông Salam Fayyad, hiện là Thủ tướng chínhquyền Palestine tại khu Bờ Tây, hiện được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu chochức thủ tướng chính phủ đoàn kết.
Tuy nhiên, Phong trào Hamas đã từ chối thảo luận về việc chỉ định ứng cửviên Fayyad. Mặc dù vậy, các chuyên gia về Palestine cho rằng Hamas có thể sẽchấp thuận ông Fayyad lãnh đạo chính phủ đoàn kết để đổi lại việc phong trào nàyđược phép tham gia Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) của Tổng thống MahmoudAbbas.
Một nguồn tin tiết lộ Fatah và Hamas đã thống nhất đề cử 4 ứng cử viên cho4 chức vụ, trong đó có chức thủ tướng, và vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luậntại cuộc gặp tiếp theo, dự kiến sẽ được tổ chức trong 10 ngày tới cũng tại AiCập.
Cùng ngày 17/5, Tổng thống Palestine Abbas đã kêu gọi cộng đồng quốc tếcông nhận một Nhà nước Palestine trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợpquốc vào tháng Chín tới. Trả lời phỏng vấn tờ Thời báo New York, ông Abbas nói:"Mỹ đã thất bại trong việc gây sức ép nhằm buộc Israel phải ngừng xây khu địnhcư trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine. Người dân Palestine khôngthể chờ đợi một cách vô hạn."
Theo kết quả thăm dò ý kiến các nước thành viên Liên hợp quốc ngày 16/5,có 130 nước trong tổng số 192 quốc gia thành viên Liên hợp quốc sẽ ủng hộ mộtnghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về việc thành lập Nhà nước Palestineđộc lập trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng vào tháng Chín tới. Con số này cóthể sẽ tăng lên 170 nước nếu nghị quyết được soạn thảo mang tính ôn hòa.
Trong một diễn biến khác có liên quan, phát biểu tại Nhà Trắng ngày 17/5sau khi hội đàm với Quốc vương Jordan Abdullah II, Tổng thống Mỹ Barack Obamanói rằng những thay đổi phi thường đang diễn ra tại Trung Đông khiến cho tìnhhình trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để Israel và Palestine quay trở lại bànđàm phán và thương lượng về tiến trình tạo lập hai nhà nước cùng tồn tại tronghòa bình và an ninh.
Ông Obama nêu rõ Mỹ và Jordan sẽ tiếp tục phối hợp với nhau để thúc đẩymột giải pháp bình đẳng và công bằng cho cuộc xung đột Israel-Palestine, vấn đềcốt lõi ở Trung Đông./.