Fiat đầu tư 1 tỷ euro vào nhà máy sản xuất Maserati

Fiat cho biết họ sẽ đầu tư 1 tỷ euro vào nhà máy đặt ở thành phố Turin của nước này để sản xuất xe mang thương hiệu Maserati.
Hãng sản xuất xe hơi Fiat của Italy vừa cho biết họ sẽ đầu tư 1 tỷ euro (1,3 tỷ USD) vào nhà máy đặt ở thành phố Turin của nước này để sản xuất xe mang thương hiệu Maserati, qua đó xoa dịu những quan ngại rằng hãng xe khổng lồ này đang giảm dần vai trò ở Italy.

Trong một tuyên bố, quan chức điều hành cấp cao của Fiat là Sergio Marchionne cho hay Fiat “sẽ ngay lập tức công bố kế hoạch đầu tư cần có để đảm bảo việc sản xuất cũng như tương lai cho người lao động ở nhà máy Mirafiori nói trên.”

Để có được khoản đầu tư này, các nghiệp đoàn cho biết họ sẽ ủng hộ thỏa ước lao động tập thể do Fiat đề xuất theo đó siết chặt điều kiện làm việc.

Fiat là hãng xe lớn nhất của Italy trong lĩnh vực kinh doanh tư nhân ở Italy và hãng này thường bị chỉ trích có kế hoạch rời khỏi Italy sau khi hợp nhất với hãng sản xuất xe hơi Mỹ Chrysler./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục