Fiat và Jaguar Land Rover tạo ra hàng nghìn công việc mới

Thương hiệu sản xuất xe hơi hạng sang Jaguar Land Rover ngày 12/1 công bố các kế hoạch tạo ra 1.300 việc làm ở Anh để phục vụ công tác sản xuất mẫu xe thể thao đa dụng đầu tiên của mình.
Fiat và Jaguar Land Rover tạo ra hàng nghìn công việc mới ảnh 1Chiếc crossover F-PACE mới của Jaguar Land Rover.

Liên minh ôtô Fiat-Chrysler ngày 12/1 cho biết họ sẽ bổ sung thêm hơn 1.000 việc làm mới cho nhà máy Melfi ở miền Nam Italy, qua đó làm tăng hy vọng cho sự hồi sinh của các hãng sản xuất xe hơi ở châu Âu.

Fiat cho hay kết quả “vô cùng tích cực” của mẫu Jeep Renegade và Fiat 500X mới đồng nghĩa với việc sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn trong 3 tháng tới.

Trong một tuyên bố, hãng này cho hay cơ chế giãn việc tạm thời dự kiến sẽ kết thúc khi 5.418 người sẽ trở lại nhà máy trên.

Tuyên bố trên cho biết: “Hai mẫu xe mới đã được đón nhận tích cực ở Italy và các thị trường khác trên khắp châu Âu. Được giới thiệu vào cuối tháng 9/2014, đến tháng 12, mẫu Jeep Renegade đã nằm trong số 10 mẫu xe bán chạy nhất ở Italy. Phản ứng ban đầu đối với mẫu Fiat 500X cũng rất tích cực khi mà mẫu xe này đã có tới 1.500 đơn đặt hàng.”

Trong khi đó, thương hiệu sản xuất xe hơi hạng sang Jaguar Land Rover ngày 12/1 cũng công bố các kế hoạch tạo ra 1.300 việc làm ở Anh để phục vụ công tác sản xuất mẫu xe thể thao đa dụng đầu tiên của mình.

Trong một tuyên bố, Jaguar Land Rover cho hay mẫu F-PACE crossover mới nói trên – còn được coi là mẫu xe thể thao gia đình – sẽ được sản xuất tại nhà máy nằm ở Solihull, miền Trung nước Anh. Mẫu xe này sẽ được tung ra bán trên thị trường vào năm 2016 và được lấy cảm hứng từ mẫu xe thể thao F-Type của Jaguar.

Quan chức điều hành cấp cao của Jaguar Land Rover Ralf Speth cho hay: “Những tuyên bố ngày hôm nay lại một lần nữa cho thấy cam kết của chúng tôi với thị trường Anh và bước tiến của nền kinh tế hướng về sản xuất, tay nghề cao và công nghệ tiên tiến. Chúng tôi muốn mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn, thậm chí là cả những mẫu xe tuyệt vời hơn.”

Thương hiệu xe hơi danh tiếng trên – do hãng Tata của Ấn Độ mua lại với giá 2,3 tỷ USD từ hãng sản xuất xe hơi Ford năm 2008 vào lúc cao trào của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu – giờ đây đang tuyển dụng 30.500 nhân viên ở Anh.

Trước đó hồi tháng 9/2014, Jaguar Land Rover cho biết họ sẽ tạo ra 1.700 việc làm ở nhà máy Solihull bằng khoản đầu tư 1,5 tỷ bảng. Người phát ngôn của thương hiệu xe này cho hay khoản 1.300 công việc bổ sung ở trên sẽ nằm trong khoản đầu tư này.

Các chuyên gia cho hay ngành công nghiệp ôtô châu Âu, bị tác động mạnh bởi cuộc khủng hoảng tài chính, đang hưởng lợi từ việc giá dầu giảm mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục