Gái điếm hành nghề phải đăng ký với... cảnh sát

Một tiểu bang ở Bắc Australia vừa công bố luật mới quy định các "nhân viên tình dục" phải đăng ký với cảnh sát mới được hành nghề.
Ngay sau khi chính quyền tiểu bang Bắc Australia công bố luật mới quy định các "nhân viên tình dục" phải đăng ký với cảnh sát mới được hành nghề, hàng loạt ý kiến phản đối từ "người lao động" và các nghiệp đoàn bảo vệ ngành công nghiệp trên, cho rằng quy định "độc đáo" này sẽ đẩy các cô gái điếm vào thế "khó hoàn lương."

Nguồn tin trên mạng ABC cho biết vùng lãnh thổ phía Bắc Australia này đã đi đầu và hiện là khu vực duy nhất đề ra quy định "trái khoáy" này.

Scarlet Alliance, một nghiệp đoàn bảo vệ các "công nhân tình dục" tại Australia đã lên tiếng phản ứng bởi họ cho rằng việc đăng ký trên đồng nghĩa với việc toàn bộ "nhân thân, lý lịch, thời gian lao động" của các nhân viên trên sẽ lưu giữ "suốt đời" trong hồ sơ của cảnh sát.

Tuy nhiên, đại diện phía cảnh sát cho biết nếu những nhân công này không chịu đăng ký đồng nghĩa với việc họ phải "lao động" một mình và không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ, bảo vệ nào. Điều này cũng có nghĩa họ sẽ đối diện với vô vàn nguy hiểm tiềm ẩn khi hành nghề.

Giám đốc điều hành Scarlet Alliance, bà Janelle Fawkes dẫn lý giải từ phía chính quyền khi cho rằng luật mới trên chỉ nhằm tăng cường hoạt động giám sát bởi các cơ quan pháp luật tiểu bang tin rằng ngành công nghiệp tình dục thường liên quan tới các băng nhóm tội phạm.

Tuy nhiên, theo bà, luật mới cần phải cân nhắc tới các yếu tố như đặc thù nghề nghiệp, sức khỏe và sự an toàn cho các "nhân công" bởi hầu hết những lao động trong lĩnh vực trên đều không muốn có bất kỳ sự "cam kết" và dính líu tới cảnh sát.

Bà kết luận, đây là một quy định "hết sức thiếu công bằng và phù hợp," chính vì vậy nghiệp đoàn đã và sẽ tiếp tục kêu gọi chính quyền tiểu bang xem xét cẩn trọng lại quyết định trên./.

Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục