Gần 2.000 người tại Fiji phải đi sơ tán tránh bão Sarai

Gần 2.000 người tại Fiji đã phải đi sơ tán khi cơn bão nhiệt đới Sarai đổ bộ quốc đảo Nam Thái Bình Dương này.
Gần 2.000 người tại Fiji phải đi sơ tán tránh bão Sarai ảnh 1Bão đi qua đảo chính Viti Levu của Fiji sau đó băng qua các hòn đảo phía nam của Fiji. (Nguồn: Twitter)

Theo Văn phòng Quản lý Thảm họa quốc gia Fiji, trong ngày 28/12, đã có gần 2.000 người ở Fiji đã phải đi sơ tán khi cơn bão nhiệt đới Sarai đổ bộ quốc đảo Nam Thái Bình Dương này.

Chính phủ Fiji đã đưa ra cảnh báo về "sức gió hủy diệt" và dự báo sẽ xảy ra lũ lụt ở các khu vực duyên hải nước này.

Gió giật mạnh, với sức gió vùng gần tâm bão lên tới 140 km/giờ, đã khiến nhiều cây to bị bật gốc và nhiều hộ gia đình bị mất điện sinh hoạt.

Hàng nghìn khách du lịch đang bị mắc kẹt tại Fiji trong bối cảnh nhiều chuyến bay đến và đi từ quốc đảo này đã bị hủy bỏ hoặc đình chuyến.

[Bão Sarai áp sát quốc đảo Fiji, cảnh báo nguy cơ lũ quét]

Hoạt động di chuyển bằng tàu thuyền giữa các đảo của Fiji cũng buộc phải tạm đình chỉ.

Lực lượng cứu hộ đang hỗ trợ di chuyển người dân từ vùng thấp lên vùng cao để tránh lũ lụt.

Hiện chưa có thông tin về các thiệt hại về người và tài sản do bão Sarai gây ra.

Cơ quan Khí tượng Fiji cho biết bão sẽ tấn công khu vực liền kề với đảo lớn Viti Levu, sau đó tiếp tục quét qua các đảo phía Nam nước này, trước khi di chuyển tới Tonga trong chiều 29/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục