Từ nguồn vốn trên, các địa phương đã khởi công xây dựng 36 công trình hạ tầngthiết yếu như đường giao thông, thủy lợi, trường học, chợ...,trong đó có 11 công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Tỉnh cũng đã hỗ trợ, cấp miễn phí cho trên 1.200 hộ gia đình đồng bào dân tộcthiểu số nghèo gần 500 con bò cái sinh sản, hàng chục tấn thóc, ngô giống, congiống, 30 máy móc phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp.
Tỉnh mở 34 lớp đào tạo cộng đồng, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Chương trình135... để góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, giám sát nguồn vốn củaNhà nước đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu tại địa phương.
Rút kinh nghiệm của các năm trước, năm nay, tỉnh Đắk Lắk giao cho các xã đượcthụ hưởng nguồn vốn Chương trình 135 làm chủ đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡngcác công trình hạ tầng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.
Tỉnh cũng tổ chức họp dân tại các thôn, buôn vùng đặc biệt khó khăn, đồng bàocông khai bình xét đúng từng đối tượng hộ nghèo để được thụ hưởng các chính sáchvề hỗ trợ kinh phí theo Chương trình 135 của Chính phủ, tránh tình trạng “càobằng” như trước đây./.