Gần 80% trẻ Nga bị ung thư phát triển khỏe mạnh

Theo chuyên gia Vladimir Polyakov, Bộ Y tế Nga, 80% số trẻ em nước này mắc bệnh ung thư đã phát triển khỏe mạnh sau 5 năm điều trị.
Phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga ngày 15/2 dẫn phát biểu của ông Vladimir Polyakov, chuyên gia hàng đầu về bệnh ung thư trẻ em thuộc Bộ Y tế nước này, cho biết 80% số trẻ em ở Nga mắc bệnh ung thư đã phát triển khỏe mạnh sau 5 năm được điều trị tại các trung tâm và bệnh viện liên bang.

Theo bác sỹ Polyakov, tính đến cuối năm 2010, tại Nga có hơn 15.320 trẻ em mắc bệnh ung thư các loại. Sau 5 năm điều trị tổng hợp tại các bệnh viện và trung tâm y tế liên bang, gần 80% số trẻ em không may mắn này đã khỏe mạnh trở lại.

Tỷ lệ này ở các tỉnh-thành và địa phương khác chỉ đạt 55-60%.

Trong khi đó, cách đây 40 năm, 80% là tỷ lệ trẻ em mắc bệnh ung thư đã tử vong. Thành tích này đạt được chủ yếu nhờ bệnh nhân được phát hiện sớm và điều trị bằng công nghệ hiện đại cùng thuốc đặc trị.

Trong bối cảnh hàng năm cứ 100.000 trẻ em ở Nga thì có 15 em bị phát hiện có khối u ác tính, năm 2011, Nga đã đưa vào hoạt động Trung tâm nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh ung thư trẻ em.

Trung tâm này được đặt tại thủ đô Mátxcơva và được đánh giá là một trong những trung tâm hiện đại nhất thế giới thuộc diện này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục