Giá dầu châu Á tăng mạnh do lo ngại về cuộc xung đột Israel-Iran

Sáng 16/6, giá dầu Brent Biển Bắc đã tăng 1,70 USD, tương đương 2,3%, lên mức 75,93 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,62 USD, hay 2,2%, lên 74,60 USD/thùng. 

Một cơ sở lọc dầu của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Một cơ sở lọc dầu của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu đã tăng mạnh vào đầu phiên giao dịch 16/6 tại châu Á, sau khi Israel và Iran thực hiện các hoạt động quân sự mới vào ngày 15/6, làm dấy lên lo ngại rằng sự leo thang căng thẳng này có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn và gây gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông.

Vào lúc 5 giờ 53 ngày 16/6 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc đã tăng 1,70 USD, tương đương 2,3%, lên mức 75,93 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,62 USD, hay 2,2%, lên 74,60 USD/thùng. Trước đó trong phiên, giá cả hai loại dầu này đã có lúc tăng hơn 4 USD.

Các hoạt động quân sự nhắm vào nhau gần đây nhất giữa Israel và Iran đã làm gia tăng lo ngại về khả năng lan rộng thành một cuộc xung đột khu vực.

Những diễn biến mới nhất này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz, một tuyến đường biển quan trọng.

Khoảng 1/5 tổng lượng dầu tiêu thụ của thế giới đi qua eo biển này, tương đương khoảng 18-19 triệu thùng dầu, dầu ngưng tụ và nhiên liệu mỗi ngày.

Iran, một thành viên của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), hiện sản xuất khoảng 3,3 triệu thùng dầu mỗi ngày và xuất khẩu hơn 2 triệu thùng dầu và nhiên liệu mỗi ngày.

Các chuyên gia phân tích và giới quan sát nhận định, nếu nguồn cung dầu bị gián đoạn, năng lực khai thác dự phòng của OPEC cùng các nước sản xuất dầu liên minh, trong đó có Nga, có thể bù đắp được con số tương đương sản lượng hiện tại của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.