Giá dầu giảm trước đồn đoán về khả năng OPEC sắp nâng sản lượng

Ngày 11/4, giá dầu thế giới đi xuống sau khi xuất hiện các nguồn tin cho hay OPEC có thể nâng sản lượng từ tháng 7/2019 nếu nguồn cung của Venezuela và Iran tiếp tục bị thu hẹp.
Một cơ sở khai thác dầu tại Fort McMurray, Canada. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Một cơ sở khai thác dầu tại Fort McMurray, Canada. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 11/4, giá dầu thế giới đi xuống sau khi xuất hiện các nguồn tin cho hay Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể nâng sản lượng từ tháng 7/2019 nếu nguồn cung của Venezuela và Iran tiếp tục bị thu hẹp và giá dầu duy trì đà phục hồi hiện nay.

Ngoài ra, báo cáo về dự trữ dầu thô gia tăng của Mỹ cũng tác động tiêu cực tới thị trường năng lượng.

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giao kỳ hạn giảm 1,03 USD, xuống 63,58 USD/thùng.

Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn cũng hạ 90 xu Mỹ, xuống 70,83 USD/thùng.

[Giá dầu thô đi lên trên thị trường châu Á nhờ OPEC giảm nguồn cung]

Theo nguồn tin liên quan tới thị trường dầu mỏ, OPEC có khả năng sẽ nâng sản lượng dầu từ tháng Bảy tới nếu nguồn cung của Venezuela và Iran tiếp tục bị thắt chặt bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và giá dầu duy trì đà đi lên, bởi việc tổ chức này gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng cùng với Nga và một số đồng minh khác có thể khiến nguồn cung dầu toàn cầu bị thu hẹp quá mức.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết sản lượng dầu thô của Venezuela đã giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày do các lệnh trừng phạt của Washington, thậm chí dưới mức 960.000 thùng/ngày mà OPEC báo cáo ngày 10/4.

Trong khi đó, nguồn cung của Iran có thể giảm sâu hơn nữa sau tháng 5/2019 như nhiều người dự đoán, nếu Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.OPEC và các đồng minh trong đó có Nga dự kiến sẽ nhóm họp tại Vienna (Áo) vào ngày 25-26/6 tới để đưa ra chính sách của họ.

Theo IEA, tổng sản lượng của OPEC đã giảm 550.000 thùng/ngày trong tháng 3/2019, xuống còn 30,1 triệu thùng/ngày.

Cơ quan điều phối chính sách năng lượng của các quốc gia phát triển này cũng lưu ý, lượng dự trữ dầu ở các nước công nghiệp giảm 21,7 triệu thùng trong tháng 2/2019, khiến lượng dầu tồn kho trên toàn cầu cao hơn 16 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm qua.

Giới thị trường quan ngại rằng việc OPEC nâng sản lượng có thể làm gia tăng mối lo về nguồn cung dồi dào của Mỹ. Báo cáo ngày 10/4 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho hay dự trữ dầu thô của nước này trong tuần trước (kết thúc ngày 5/4) đã tăng thêm 7 triệu thùng lên 456,6 triệu thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11/2017.

Cũng theo EIA, sản lượng dầu thô của Mỹ vẫn giữ ở mức kỷ lục là 12,2 triệu thùng/ngày, đưa Mỹ vượt qua Nga và Saudi Arabia trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.