Giá dầu tăng mạnh sau các hoạt động quân sự của Iran nhằm vào UAE

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô Brent tăng 3,21 USD, hay 3,2%, lên 103,42 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 2,71 USD, hay 2,9%, và chốt phiên ở mức 96,21 USD/thùng.
Giàn khoan dầu tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 17/3, giá dầu thô thế giới chốt phiên tăng hơn 3%, khi việc Iran tái khởi động các hoạt động quân sự nhằm vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) làm gia tăng lo ngại về triển vọng nguồn cung toàn cầu.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô Brent tăng 3,21 USD, hay 3,2%, lên 103,42 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 2,71 USD, hay 2,9%, và chốt phiên ở mức 96,21 USD/thùng.

Mặc dù giá dầu chưa lặp lại mức tăng vọt lên gần 120 USD/thùng như hồi đầu tháng, nhưng các hoạt động quân sự của Iran vào những cơ sở dầu mỏ và tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz đã khiến giới đầu tư lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung dài hạn.

Eo biển này là cửa ngõ huyết mạch cho khoảng 20% lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng giao dịch trên toàn cầu.

Mới đây, Iran đã nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào UAE, khiến hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Fujairah bị đình trệ ít nhất một phần. Đây là đợt triển khai hoạt động quân sự thứ ba trong vòng bốn ngày, gây ra hỏa hoạn tại kho cảng xuất khẩu này.

Fujairah, nằm bên vịnh Oman ngay phía ngoài eo biển Hormuz, là điểm trung chuyển quan trọng cho lượng dầu tương đương khoảng 1% nhu cầu toàn cầu.

Theo các nguồn thạo tin, việc eo biển bị phong tỏa đã buộc UAE – nhà sản xuất lớn thứ ba của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) – phải cắt giảm hơn một nửa sản lượng "vàng đen."

Giá các loại dầu thô chuẩn của Trung Đông đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, trở thành loại dầu đắt đỏ nhất thế giới do nguồn cung sẵn có để giao hàng bị sụt giảm nghiêm trọng.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Kevin Hassett, chia sẻ với CNBC rằng các tàu chở dầu đã bắt đầu "nhỏ giọt" đi qua eo biển Hormuz. Ông tái khẳng định lập trường của chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng cuộc xung đột với Iran sẽ chỉ kéo dài vài tuần chứ không phải vài tháng.

Trước đó,trong phiên đầu tuần này, giá dầu Brent đã giảm 2,8% và giá dầu WTI giảm 5,3% khi có một số tàu đi qua vùng biển trọng yếu này.

Tuy nhiên, ngân hàng đầu tư Cavendish cho rằng mặc dù tâm lý lo ngại về tác động trước mắt của việc nguồn cung Trung Đông bị phong tỏa đã dịu bớt, nhưng các nhà giao dịch vẫn dự báo tình trạng gián đoạn sẽ rất nghiêm trọng. Chuyên gia phân tích Kelvin Wong của công ty dịch vụ tài chính OANDA dự báo giá dầu vẫn có khả tiềm năng tăng cao hơn vào cuối tháng 3/2026.

Để kiềm chế chi phí năng lượng đang tăng cao, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết các nước thành viên có thể giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược, bên cạnh con số 400 triệu thùng đã được đồng thuận trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục