Iraq khôi phục một phần xuất khẩu dầu qua Thổ Nhĩ Kỳ

Việc khôi phục này được thực hiện sau một giai đoạn gián đoạn gây thách thức lớn cho ngành dầu khí, dựa trên thỏa thuận đạt được với Khu tự trị Kurdistan–nơi có đường ống chạy qua để tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu Karbala (Iraq). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu Karbala (Iraq). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Iraq ngày 18/3 thông báo đã bắt đầu khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu mỏ với khối lượng hạn chế 250.000 thùng/ngày thông qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.

Động thái này diễn ra sau khi sản lượng xuất khẩu dầu của quốc gia này sụt giảm nghiêm trọng do sự gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Là thành viên sáng lập Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), doanh thu từ bán dầu thô chiếm tới 90% ngân sách của Iraq.

Trước khi xung đột tại Trung Đông bùng nổ vào ngày 28/2, Iraq chủ yếu vận chuyển khoảng 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày từ các mỏ phía Nam Basra qua Eo biển Hormuz để cung ứng cho thị trường châu Âu và châu Á.

Công ty Dầu khí miền Bắc (NOC) thuộc sở hữu nhà nước Iraq cho biết đã bắt đầu vận hành trạm bơm Sarlo để nối lại việc bơm và xuất khẩu dầu từ vùng Kirkuk tới cảng Ceyhan với công suất ban đầu là 250.000 thùng/ngày.

Việc khôi phục này được thực hiện sau một giai đoạn gián đoạn gây thách thức lớn cho ngành dầu khí, dựa trên thỏa thuận đạt được với Khu tự trị Kurdistan – nơi có tuyến đường ống dẫn dầu chạy qua để tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong thời gian qua, Chính phủ Iraq đã ráo riết tìm kiếm giải pháp xuất khẩu dầu và tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài với lãnh đạo Khu tự trị Kurdistan. Trước đó, Khu tự trị này đã đưa ra một số yêu cầu điều kiện trước khi đồng ý để dòng dầu chảy qua hệ thống đường ống của vùng này.

Trạm dầu Sarlo bắt đầu hoạt động lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 18/3 (giờ Việt Nam) để kết nối việc xuất khẩu qua đường ống của khu vực tới cảng Ceyhan.

Hiện tại, Iran đã đóng cửa Eo biển Hormuz đối với tàu bè của hầu hết các quốc gia. Đây là tuyến đường vận chuyển tới 1/5 lượng dầu thô và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của toàn thế giới.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdel Ghani cho biết, Iraq vẫn đang giữ liên lạc với phía Iran để cố gắng sắp xếp lộ trình cho một số tàu chở dầu của nước này đi qua vùng thủy lộ chiến lược trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục