Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất của nhiều tuần

Nhờ đồng USD suy giảm và kỳ vọng của giới đầu tư vào kết quả tích cực từ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra tại London, giá dầu thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần.

Giàn khoan dầu tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)
Giàn khoan dầu tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần trong phiên 9/6 nhờ đồng USD suy giảm và kỳ vọng của giới đầu tư vào kết quả tích cực từ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra tại London (Anh).

Một thỏa thuận tiềm năng được cho là sẽ cải thiện triển vọng kinh tế toàn cầu, từ đó kích thích nhu cầu tiêu thụ dầu.

Khép phiên này, giá dầu Brent biển Bắc tăng 57 xu (0,9%) lên 67,04 USD/thùng. Cũng trong phiên này, có thời điểm giá dầu Brent đạt 67,12 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 28/4.

Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng tăng 71 xu (1,1%) lên 65,29 USD/thùng. Giá dầu này có lúc đã chạm mức 65,38 USD/thùng trong cùng phiên, mức cao nhất kể từ ngày 4/4.

Đồng USD suy yếu đã hỗ trợ phần nào cho giá dầu, khi chỉ số đồng USD giảm 0,3%, khiến dầu trở nên rẻ hơn cho những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Tuần trước, giá dầu Brent đã tăng 4% và giá dầu WTI tăng 6,2% nhờ triển vọng về một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung thúc đẩy nhu cầu tài sản rủi ro của một số nhà đầu tư.

Tuy nhiên, các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định phần lớn sự tăng giá này dường như mang tính kỹ thuật và các đợt tăng như vậy có thể dễ dàng suy yếu nếu không có các tin tức tích cực mới. Thị trường sẽ dành nhiều sự chú ý cho các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm vào 5/6, trước thềm cuộc gặp của các quan chức hai nước tại London hôm 9/6 nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại.

Một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể hỗ trợ triển vọng kinh tế toàn cầu và từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với các mặt hàng, bao gồm cả dầu mỏ.

Số liệu cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 5/2025 đã giảm xuống mức thấp nhất tính theo ngày trong bốn tháng do các nhà máy lọc dầu quốc doanh và độc lập bắt đầu bảo trì theo kế hoạch.

Mặc dù vậy, triển vọng về một thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa Trung Quốc và Mỹ đã lấn át những lo ngại về tác động giá từ việc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, có thể tăng sản lượng vào tháng tới.

Khảo sát công bố ngày 9/6 cho thấy, các nước OPEC đã bơm 26,75 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 5/2025, tăng 150.000 bpd so với tổng sản lượng tháng 4/2025, trong đó Saudi Arabia có mức tăng sản lượng lớn nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.