Chủ tịch BHP Ian Ashby cho biết, ông tin tưởng Trung Quốc sẽ đạt mục tiêutăng trưởng kinh tế trong 5 năm tới, song nhu cầu tiêu thụ quặng sắt của nướcnày sẽ không tăng.
Trung Quốc (nước tiêu thụ quặng sắt nhiều nhất thế giới) đặtmục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5% trong năm 2012, giảm so với mức tăng 9,2% ghinhận trong năm 2011 và 10,4% của năm 2010.
Trung Quốc đã bị thâm hụt thương mại 31,48 tỷ USD trong tháng 2 vừa qua, donhập khẩu dầu mỏ và các nguyên liệu thô khác tăng mạnh, trong khi xuất khẩu bịtác động mạnh do nhu cầu yếu tại thị trường Mỹ và châu Âu.
Tuy nhiên, Chủ tịch Ashby cho rằng giá quặng sắt có thể vẫn ổn định quanhngưỡng 120 USD/tấn và triển vọng chung của thị trường quặng sắt trong dài hạn làvẫn vững mạnh.
Ông nói: "Thị trường quặng sắt vẫn lớn và ngành công nghiệp quặng sắt củaTrung Quốc vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Cho dù tăng trưởng GDP của Trung Quốcchậm lại, song nền kinh tế châu Á nhiều khả năng sẽ hạ cánh mềm với mức tăngtrưởng khả quan trong năm nay".
Dự kiến, thị trường quặng sắt thế giới sẽ phải sản xuất thêm 100 triệutấn/năm để đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc trong vòng 7 năm tới, trong khi nguồncung toàn cầu nhìn chung vẫn chưa theo kịp sức tiêu thụ.
Trong khi đó, tháng trước, Giám đốc điều hành BHP, Marius Kloppers cho biếttập đoàn này có thể giảm quy mô sản lượng vì một số bộ phận hoạt động không đemlại lợi nhuận trong bối cảnh giá hàng hóa biến động mạnh./.