Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2010, thịtrường xuất khẩu thủy sản được dự báo sẽ phục hồi nhanh và mạnh.
Tuy nhiên, người nuôi thủy sản vẫn chưa hết khó khăn khi phải đối mặt vớitình trạng giá thức ăn tăng liên tục, do hầu hết nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi vẫn phải lệ thuộc phần lớn vàonhập khẩu.
Đây cũng là một trong những lý do được doanh nghiệp cung ứng thức ăn việnvào để tăng giá sản phẩm, hoặc chậm trễ giảm giá khi nguồn nguyên liệu trên thếgiới giảm giá mạnh.
Theo tính toán, giá thành nuôi cá vụ đầu năm 2010 là 15.500 đồng/kg, trongđó chi phí thức ăn chiếm tới 75,9% giá thành. Theo đánh giá của các chuyên giangành thủy sản, chi phí thức ăn trong nuôi trồng thủy sản chiếm một phần rất lớntrong tổng mức vốn đầu tư của người nuôi. Do đó, việc tăng hay giảm giá thànhthức ăn thủy sản sẽ có tác động trực tiếp đến kết quả của từng vụ nuôi.
Để chủ động nguồn nguyên liệu cho chế biến thức ăn thủy sản, hiện nay, mộtsố doanh nghiệp xuất khẩu cá tra như Hùng Vương, Vĩnh Hoàn đã đầu tư,mua sắm dây chuyền sản xuất thức ăn thủy sản.
Ngoài việc các doanh nghiệp tự đầu tư dây chuyền sản xuất, các chuyên giathủy sản cho rằng Nhà nước cần đầu tư nguồn vốn cho nông dân để tăng cường hệthống kho bãi, phơi, sấy, bảo quản, bảo đảm chất lượng nông sản, cung cấp nguồnnguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Việc quy hoạch lại vùng nguyên liệu sảnxuất thức ăn chăn nuôi, trong đó có thức ăn thủy sản cũng cần được tiến hànhtrên cơ sở tính toán nhu cầu thực tế.
Hiện cả nước có 225 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc và 89 nhàmáy chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản với tổng sản lượng trung bình khoảng 8,4triệu tấn/năm. Để sản xuất được khối lượng thức ăn này, các công ty, nhà máy chếbiến phải nhập khẩu khoảng 3,7 triệu tấn nguyên liệu/năm.
Do Việt Nam còn thiếu quy hoạch phát triển nguồn nguyên liệu và côngnghiệp phụ trợ cho chế biến nên giá thức ăn thủy sản luôn cao hơn 15-20% so vớicác nước trong khu vực./.
Thúy Hiền (Vietnam+)