Tối 21/6, chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025) và Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX-năm 2024 với chủ đề: “Thép trong bút, lửa trong tim” đã diễn ra tại Hà Nội.
Hội đồng Giải đã trao 13 Giải A, 27 Giải B, 49 Giải C và 39 Giải Khuyến khích cho 13 thể loại báo chí. Với bài viết về đề tài “chảy máu” tài nguyên khoáng sản, Báo Điện tử VietnamPlus đã được trao Giải A thể loại Báo điện tử.
Báo chí - cầu nối giữa Đảng và Nhân dân
Phát biểu tại Lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành và những người làm báo nói chung.
Thủ tướng khẳng định: Trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, báo chí cách mạng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối vững vàng, bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương.
Báo chí thể hiện vai trò dẫn dắt thông tin chính xác, kịp thời, có tinh thần phản biện, định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.
Báo chí chủ động, tích cực đóng góp vào nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Báo chí lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn, lòng nhân ái, mục tiêu, lý tưởng, với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao dân trí, hình thành quan điểm đúng đắn, xây dựng hệ giá trị, chuẩn mực tốt đẹp, góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín người Việt Nam của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.
Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị báo chí Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống vẻ vang, nâng cao trình độ rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất cao đẹp, luôn giữ tinh thần "mắt sáng, lòng trong, bút sắc" để thực hiện sứ mệnh nhân văn cao cả của mình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng đề nghị người làm báo cần nhận thức rõ vinh quang và trách nhiệm cao cả của mình, phát huy truyền thống vẻ vang 100 năm báo chí cách mạng, luôn là tiếng nói trung thực, khách quan, đa chiều, toàn diện, bao trùm dòng chảy của cuộc sống, là cầu nối vững chắc, chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, dũng cảm đấu tranh với cái xấu, tiêu cực, đồng thời cổ vũ, lan tỏa những gương điển hình, những điều tốt đẹp, những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội.
Bên cạnh đó, báo chí cách mạng cũng cần tiên phong trong việc nắm bắt, ứng dụng công nghệ để nâng tầm hiệu quả tuyên truyền, tận dụng sức mạnh của Internet, mạng xã hội, công nghệ số để đưa thông tin tích cực, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời đến với công chúng; lắng nghe nhân dân bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, từ đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân.
Nhiều tác phẩm chân thực, có tính chiến đấu
Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX là tấm gương phản ánh đời sống báo chí, phản ánh thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, lao động và cống hiến của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong năm 2024. Báo chí đã tuyên truyền kịp thời, đậm nét những sự kiện lớn, các vấn đề quan trọng của đất nước với những mảng đề tài nổi bật.
Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia, Hội đồng Giải đã nhận được 2.000 tác phẩm, trong đó 128 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất trải qua hai vòng sơ khảo và chung khảo được trao giải.
Đó là những tác phẩm chính luận đầy trăn trở về tính Đảng trong đời sống báo chí; về những vấn đề đặt ra trong phát triển công nghiệp văn hóa; về tính khoa học và cấp thiết trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy; về thời cơ và thách thức trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đó là những những chương trình phóng sự, ký sự, tọa đàm, phim tài liệu về ký ức chiến tranh hào hùng của Tổ quốc, có nước mắt, có vinh quang; về niềm tin và khát vọng vươn lên của đất nước; về những di sản văn hóa dân tộc đang rất cần được gìn giữ, bảo tồn.
Đó là những phản ánh, phóng sự điều tra, phản biện xã hội về thủ tục hành chính cồng kềnh, cản trở phát triển; về thất thoát, lãng phí tài sản công; về hủy hoại môi trường sinh thái; về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đó còn là chân dung về những con người lao động, sản xuất đầy sáng tạo, hiệu quả; là những tấm gương vươn lên trong nghịch cảnh, gian lao. Và đặc biệt đó là tình người trong bão lũ, là tinh thần tương thân tương ái, yêu nước thương nòi, là tính nhân văn cao cả, cho đi không đòi hỏi, không để ai bị bỏ lại phía sau, trong một năm đất nước của chúng ta gánh chịu nhiều thiên tai, mất mát.
Với tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận kỹ lưỡng và thẩm định chính xác, công tâm các tác phẩm dự Giải, các hội đồng đã lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc nhất, có tính phát hiện, tính chân thực, tính chiến đấu cao; có nội dung giá trị, hình thức sáng tạo; có sức lan tỏa, tác động tích cực tới công chúng, để trao 13 Giải A, 27 Giải B, 49 Giải C và 39 Giải Khuyến khích cho 13 loại giải.
Dấu ấn TTXVN tại mùa giải thứ 19
Năm nay, Thông tấn xã Việt Nam có 6 tác phẩm đoạt giải, trong đó, tác phẩm “Chảy máu-lãng phí tài nguyên khoáng sản: Gánh nặng đè lên vai xã hội” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Võ Hoàng Long – Báo Điện tử VietnamPlus, đoạt Giải A thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử)
Loạt bài mang đến cái nhìn toàn cảnh về thực trạng khai thác khoáng sản một cách lãng phí hiện nay ở nước ta.
Theo phóng viên Võ Mạnh Hùng, lợi dụng bất cập từ cơ chế chính sách cùng với tâm lý “dễ làm, khó bỏ,” thời gian qua, phần lớn các doanh nghiệp khai khoáng đã chọn cách khai thác mỏ theo kiểu “ăn xổi.” Tức là mới chỉ quan tâm tới việc khai thác phần ruột, phần lõi khoáng sản có giá trị, “ngó lơ” các loại khoáng sản đi kèm (như đất, đá, xỉ than). Do vậy, hàng tỷ m3 khoáng sản đi kèm trị giá hàng nghìn tỷ đồng đã và đang phải mang “thân phận” đất đá thải bỏ, chất cao thành những dãy núi khổng lồ.
Hệ lụy là các “núi” thải này không chỉ chiếm một diện tích rất lớn đất rừng, đất sản xuất để làm bãi chứa; gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của rất nhiều người dân; tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hàng loạt thảm họa sạt lở gây thiệt hại khủng khiếp (như thảm họa ở thôn Làng Nủ ở tỉnh Lào Cai); mà còn làm tắc, nghẽn “mạch máu” lưu thông của nền kinh tế bởi các dự án, công trình giao thông trọng điểm bị chậm tiến độ do phải chịu cảnh “đói,” thiếu vật liệu san lấp.
“Cái sảy nảy cái ung,” khi bí bách nguồn vật liệu san lấp, không ít địa phương trên cả nước đã chọn phương án “nhảy rào chính sách” hạ từng quả đồi, khoét đào mỏ đất mới. Hệ quả là dọc dài các tỉnh thành từ Bắc vào Nam, rất nhiều núi đồi đã bị đào bới tan hoang để phục vụ nhu cầu san lấp cho các dự án, công trình. Thậm chí nhiều địa phương còn xảy ra tình trạng khai thác trộm đất đá; nạo hút cát sỏi trái phép, gây sạt lở bờ sông, “nuốt trôi” nhà cửa, đất canh tác của người dân…
“Để bạn đọc có cái nhìn toàn diện về vấn đề nhức nhối trên, nhóm phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã dành nhiều tháng thâm nhập thực tế tại gần 30 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước để điều tra, tìm hiểu, làm rõ vì sao Đảng và Nhà nước ta đã ban hành rất nhiều quyết sách, song nguồn tài sản công này vẫn thường xuyên bị ‘chảy máu’, gây lãng phí vô cùng lớn,” phóng viên Võ Mạnh Hùng chia sẻ.
Ngay sau khi loạt bài đăng phát trên Báo Điện tử VietnamPlus và được cộng đồng chia sẻ trên các trang thông tin, mạng xã hội, ngày 22/10/2024, Cục Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có thông tin phản hồi, khẳng định loạt bài viết đã phản ánh đúng thực tế khách quan hoạt động khai thác khoáng sản đang diễn ra trên phạm vi cả nước. Sau đó, loạt bài cũng đã được đại biểu Quốc hội đề cập trong phiên thảo luận tại Quốc hội.
Ngoài loạt bài nói trên, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam cũng đã giành được 5 giải thưởng khác ở các thể loại. Cụ thể:
Tác phẩm: “Điện Biên Phủ- Ký ức còn mãi của nhóm tác giả Nguyễn Thu Hà, Lương Mai Phương, Huỳnh Trung Khánh – Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam, đoạt Giải B thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in).
Tác phẩm “Nữ bác sỹ trẻ hết lòng vì sức khỏe đồng bào vùng cao Hà Giang” của tác giả Vũ Minh Đức (Minh Đức) – Ban Biên tập Ảnh, đoạt Giải Khuyến khích thể loại Ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh.
Tác phẩm “Cuộc diễu binh lịch sử kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của tác giả Trần Thanh Giang – Báo Ảnh Việt Nam, đoạt Giải Khuyến khích thể loại Ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh.
Tác phẩm: “Hà Nội-Bản hùng ca ngày chiến thắng trở về” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Thắng – Cơ quan Thông tấn xã tại Hà Nội, đoạt Giải C thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử).
Tác phẩm “Kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô-Hà Nội linh thiêng và hào hoa” của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhật, Trần Ngọc Long, Võ Hoàng Long, Vũ Thị Bích Hằng – Báo Điện tử VietnamPlus, đoạt Giải Khuyến khích thể loại Báo chí đa phương tiện./.
Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX năm 2024: Vinh danh 125 tác phẩm xuất sắc
Các tác phẩm đoạt Giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX-năm 2024:
1. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in): Có 01 giải A, 04 giải B, 05 giải C và 04 giải Khuyến khích.
Giải A: “Đột phá mở đường cho kỷ nguyên vươn mình dân tộc” của tác giả Phạm Anh Minh, Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư.
2. Giải Xã luận, Bình luận, Chuyên luận (Báo in): Có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 02 giải Khuyến khích.
Giải A: “Tinh gọn bộ máy” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Hải, Trần Hoàng Tiến, Hồ Quang Phương, Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.
3. Giải Phóng sự, Phóng sự điều tra, Ký báo chí, Ghi chép (Báo in): Có 01 giải A, 03 giải B, 05 giải C và 04 giải Khuyến khích.
Giải A: “Hủy diệt thế giới của Vua Thủy Tề” của tác giả Hoàng Văn Chiên (Văn Hoàng), Báo Nông thôn ngày nay, Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
4. Giải Ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh: Có 01 giải A, 01 giải B, 03 giải C và 04 giải Khuyến khích.
Giải A: “Lũ quét Làng Nủ: Sự sống nảy sinh từ cái chết… không để ai bị bỏ lại phía sau” của tác giả Nguyễn Thành Khánh (Nguyễn Khánh), Báo Tuổi trẻ.
5. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận (Phát thanh): Có 01 giải A, 02 giải B, 02 giải C và 02 giải Khuyến khích.
Giải A: “Vững vàng trước thiên tai” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Bùi Thị Hương Giang, Nguyễn Tuấn Nam, Trần Hữu Hưng, Ban Thời sự, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.
6. Giải Chương trình phát thanh tổng hợp, tọa đàm, phóng sự, phóng sự tài liệu, phóng sự điều tra (Phát thanh): Có 01 giải A, 03 giải B, 03 giải C và 07 giải Khuyến khích.
Giải A: “Ném tiền tỷ ra đường” của nhóm tác giả Mai Kiều Tuyết, Quách Mạnh Đồng, Tăng Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Minh Hiếu, Ban VOV Giao thông quốc gia, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.
7. Giải Tin, phóng sự (Truyền hình): Có 01 Giải A, 03 giải B, 04 giải C và 04 giải Khuyến khích.
Giải A: “Điều tra đường đi của thực phẩm bẩn” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngân (Nguyễn Ngân), Hoàng Minh Đức, Nguyễn Lan Anh, Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.
8. Giải Bình luận, chuyên luận, giao lưu, tọa đàm (Truyền hình): Có 01 giải A, 01 giải B, 03 giải C và 02 giải Khuyến khích.
Giải A: “Niềm tin và khát vọng” của nhóm tác giả Thái Thành Chung, Lê Kiều Nga, Trần Thị Vân Anh, Đỗ Quang Trường, Đỗ Đức Thiện, Huỳnh Bích Phương, Trần Đăng Khôi, Trương Vũ An Chinh – Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Giải Phim tài liệu, ký sự truyền hình: Có 01 Giải A, 02 Giải B, 06 Giải C.
Giải A: “Việt Nam 1954-Vinh quang và nước mắt” của tác giả Phạm Việt Phước, Nguyễn Hà Tiệp, Đặng Bảo Trung, Sơn Bách, Lê Tự Minh, Đoàn Hùng Minh – Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử): Có 01 giải A, 03 giải B, 05 giải C và 06 giải Khuyến khích.
Giải A: “Chảy máu - lãng phí tài nguyên khoáng sản: Gánh nặng đè lên vai xã hội” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng (Hùng Võ), Nguyễn Hoài Nam (Hoài Nam), Võ Hoàng Long (Hoàng Long) – Báo điện tử VietnamPlus, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.
11. Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (Báo điện tử): Có 01 giải A, 02 giải B, 06 giải C
Giải A: “Tan hoang những ngọn núi sắc màu” ở Suối Giàng (Yên Bái) của nhóm tác giả Đỗ Doãn Hoàng, Trần Hữu Anh – Báo điện tử Dân Việt, Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
12. Giải Báo chí đa phương tiện: Có 01 giải A, 01 giải B, 02 giải C và 01 giải Khuyến khích
Giải A: “Bóng tối trong mái ấm tình thương” của nhóm tác giả Đặng Văn Sinh, Trần Duy Khánh, Nguyễn Thị Uyển Nhi – Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên.
13. Giải Báo chí sáng tạo: Có 01 giải A, 02 giải C và 03 giải Khuyến khích
Giải A: Phụ san tương tác panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ của nhóm tác giả Ngô Việt Anh, Thi Uyên, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Song Hà, Trần Văn Quyết, Nguyễn Quang Huy, Lê Thanh Bài, Nguyễn Ngọc Toán – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.
Giải thưởng của Thông tấn xã Việt Nam tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX-năm 2024:
- Tác phẩm: “Điện Biên Phủ- Ký ức còn mãi của nhóm tác giả Nguyễn Thu Hà, Lương Mai Phương, Huỳnh Trung Khánh – Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam, đoạt Giải B thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in)
- Tác phẩm “Nữ bác sỹ trẻ hết lòng vì sức khỏe đồng bào vùng cao Hà Giang” của tác giả Vũ Minh Đức (Minh Đức) – Ban Biên tập Ảnh, đoạt Giải Khuyến khích thể loại Ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh
- Tác phẩm “Cuộc diễu binh lịch sử kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của tác giả Trần Thanh Giang – Báo Ảnh Việt Nam, đoạt Giải Khuyến khích thể loại Ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh
- Tác phẩm “Chảy máu-lãng phí tài nguyên khoáng sản: Gánh nặng đè lên vai xã hội” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Võ Hoàng Long – Báo Điện tử VietnamPlus, đoạt Giải A thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử)
- Tác phẩm: “Hà Nội-Bản hùng ca ngày chiến thắng trở về” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Thắng – Cơ quan Thông tấn xã tại Hà Nội, đoạt Giải C thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử)
- Tác phẩm “Kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô-Hà Nội linh thiêng và hào hoa” của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhật, Trần Ngọc Long, Võ Hoàng Long, Vũ Thị Bích Hằng – Báo Điện tử VietnamPlus, đoạt Giải Khuyến khích thể loại Báo chí đa phương tiện.