Trong hai ngày hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các thách thức về anninh và an toàn đối với các giàn khoan dầu và các công trình xây dựng ngoàikhơi, nhất là trong quá trình lắp đặt, vận hành, tháo dỡ, ảnh hưởng của các hoạtđộng này tới an toàn hàng hải và kiến nghị các giải pháp hợp tác khu vực.
Đây là lần đầu tiên hội thảo khoa học về an ninh và an toàn của các giàn khoandầu và công trình xây dựng ngoài khơi được CSCAP tổ chức. Hội thảo lần này thểhiện rõ vai trò của Việt Nam trong CSCAP cũng như trong vấn đề hợp tác bảo đảman ninh, an toàn liên quan tới các giàn khoan dầu và công trình xây dựng ngoàikhơi nói riêng và an toàn hàng hải nói chung.
CSCAP được thành lập ngày 8/6/1993 tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Mục đích của tổchức này là thúc đẩy xây dựng lòng tin và hợp tác an ninh giữa các nước và vùnglãnh thổ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua các hoạt động ngoại giaokênh II (ngoại giao không chính thức giữa các học giả, viện nghiên cứu)./.