“Iran sẽ bảo vệ Syria”

Giáo chủ Khamenei: “Iran sẽ bảo vệ chế độ ở Syria”

Đại Giáo chủ Iran Ali Khamenei khẳng định với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang ở thăm rằng Iran sẽ bảo vệ chế độ ở Syria.

Ngày 29/3, Đại Giáo chủ Iran Ali Khamenei khẳng định với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang ở thăm rằng Iran sẽ bảo vệ chế độ ở Syria - quốc gia đồng minh trong khu vực do nước này có quan điểm chống Israel.

 

Truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Khamenei phát biểu tại cuộc gặp Thủ tướng Erdogan ở thành phố linh thiêng Mashhad (phía Đông Bắc Iran) nói rằng: "Iran sẽ bảo vệ Syria bởi nước này ủng hộ cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái."

 

Nhà lãnh đạo tối cao nước Cộng hòa Hồi giáo cũng tái khẳng định chủ trương của Tehran cương quyết phản đối nước ngoài can thiệp vào Syria, nơi ông cho rằng cần phải tiến hành cải cách.

 

Ông Khamenei nói: "Chúng tôi kịch liệt phản đối mọi sự can thiệp của các lực lượng nước ngoài vào vấn đề nội bộ của Syria.... Những cải cách đang thực thi cần được tiếp tục."

 

Về phần mình, Thủ tướng Erdogan được dẫn lời khi nói với ông Khamenei rằng khu vực này đang đối mặt với một "tình thế rất khó khăn, song Ankara hy vọng sẽ được giải quyết ổn thỏa."

 

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz cùng ngày cho biết Ancara không có ý định đe dọa Syria bằng hành động quân sự, dù đang cân nhắc thiết lập một vùng đệm bên trong lãnh thổ Syria.

 

Bộ trưởng Yilmaz được dẫn lời nói: "Chúng tôi không có ý nghĩ hay ý định đe dọa Syria trong bất cứ hoàn cảnh nào, song chúng tôi muốn những đòi hỏi về dân chủ của người dân Syria phải được đáp ứng."

 

Ông cũng khẳng định Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục