Trong báo cáo đăng trên tạp chí Khoa học não của Anh số ra mới nhất, cácnhà khoa học cho biết, 10 năm trở lại đây, giới khoa học đã phát hiện, nhữngngười được tiếp nhận nền giáo dục trình độ cao có xác suất mắc chứng mất trí nhớthấp.
Tuy nhiên, các nhà khoa học lại không làm rõ được, điều này là do giáo dụccó thể ngăn chặn sự tổn thương đại não, hay là do giáo dục có thể giúp tăngcường khả năng ứng phó chứng mất trí nhớ.
Trong nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đãphân tích 872 đại não - là của các tình nguyện viên châu Âuhiến tặng. Kết quả nghiên cứu phát hiện, bệnh về não do chứng mất trí nhớ gây rakhông có mối quan hệ nhiều với trình độ giáo dục.
Nhà khoa học Hannah Gigue,thuộc Đại học Cambridge, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, trình độ giáo dụckhông có mối quan hệ với mức độ tổn thương não do chứng mất trí nhớ gây ra.
Tuynhiên, người được tiếp nhận trình độ giáo dục cao cóý chí mạnh mẽ, vì thế họ rất dễ dàng tìm được phương pháp dự phòng và ứng phótốt hơn đối với chứng mất trí nhớ./.