Giáo hoàng chia tay

Giáo hoàng Benedict xúc động chia tay công chúng

Giáo hoàng Benedict XVI hiểu được tính nghiêm trọng liên quan đến quyết định của ông trở thành vị giáo hoàng đầu tiên từ chức.
Giáo hoàng Benedict XVI ngày 27/2 đã có một buổi chia tay xúc động cuối cùng với công chúng và nói rằng ông hiểu được tính nghiêm trọng liên quan đến quyết định của ông trở thành vị giáo hoàng đầu tiên từ chức trong vòng 700 năm qua, song ông làm điều đó vì lợi ích của Giáo hội. Phát biểu trước đám đông chen lấn tại Quảng trường Thánh Peter, Giáo hoàng nói: "Tôi làm điều này với nhận thức đầy đủ về tính nghiêm trọng và sự hiếm hoi của nó nhưng trong lòng hoàn toàn thanh thản." Giáo hoàng cho hay sẽ không bỏ rơi Giáo hội dù đã nghỉ hưu. Giáo hoàng đề nghị các tín đồ cầu nguyện cho các hồng y giáo chủ và bất cứ người nào được họ chọn làm người kế vị ông. Hôm 11/2, vị giáo hoàng 85 tuổi người Đức đã làm thế giới kinh ngạc khi tuyên bố rằng ông sẽ từ nhiệm vào cuối tháng, với lý do tuổi tác và sức khỏe, sau tám năm làm giáo hoàng đầy sóng gió bị ám ảnh bởi những bê bối bên trong giáo hội và ở tòa thánh. Hôm 26/2, Vatican đã ra thông báo cho biết sau khi từ nhiệm thì Benedict, tên là là Joseph Ratzinger vẫn sẽ mang danh giáo hòng danh dự. Trước đó 2 ngày, Giáo hoàng Benedict XVI đã ban hành sắc lệnh cho phép các hồng y tiến hành sớm hội nghị bầu ra người kế vị ông./.
Giáo hoàng Benedict xúc động chia tay công chúng ảnh 1

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục