Giao tranh ác liệt gần biên giới Israel với Dải Gaza

Sáng 18/7, giao tranh ác liệt đã xảy ra giữa quân đội Israel và các tay súng Palestine gần biên giới Israel và Dải Gaza, có ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng.
Giao tranh ác liệt gần biên giới Israel với Dải Gaza ảnh 1Binh sỹ Israel nã pháo vào Dải Gaza ngày 17/7. (Nguồn: THX/TTXVN)
Theo AFP/THX, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết sáng 18/7, giao tranh ác liệt đã xảy ra giữa quân đội Israel và các tay súng Palestine gần đường biên giới giữa Israel và Dải Gaza.
Một nguồn tin quân sự của Hamas cho biết các cuộc đụng độ đang diễn ra tại thị trấn Biet Hanoun và Biet Lahiya, phía Bắc Dải Gaza.
Hôm 17/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Dải Gaza sau 11 ngày không kích để đối phó với vụ nã rocket từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel.
Các nguồn tin y tế xác nhận ít nhất 6 người Palestine, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng, chỉ vài giờ sau khi Israel tuyên bố mở màn chiến dịch tấn công trên bộ ở Dải Gaza.
Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hối thúc Israel hạn chế tổn thất ở Dải Gaza, kêu gọi nhà nước Do Thái "chính xác" trong cuộc tấn công trên bộ.
Ông "nêu bật sự cần thiết phải tránh leo thang căng thẳng và khôi phục thỏa thuận ngừng bắn năm 2012 sớm nhất có thể."
Trong một diễn biến có liên quan cùng ngày, Jordan đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau khi Israel mở chiến dịch quân sự trên bộ vào Gaza.
Hãng thông tấn MENA đưa tin Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã kêu gọi Israel chấm dứt chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Gaza, nhấn mạnh rằng hành động đó sẽ chỉ khiến đổ thêm máu và làm phức tạp hóa các nỗ lực chấm dứt xung đột"./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục