Giới chức Đức nêu bật vai trò của chế độ nghĩa vụ quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Đức chỉ ra rằng với tình hình an ninh phức tạp như hiện nay, "một quân đội hùng mạnh, cả về nhân sự lẫn vật lực, là phương tiện hiệu quả nhất để ngăn chặn chiến tranh."

Binh sỹ Đức tham gia tập trận tại Altengrabow ở miền Đông nước này. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Đức tham gia tập trận tại Altengrabow ở miền Đông nước này. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 27/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius bày tỏ hài lòng với việc Nội các nước này thông qua dự thảo luật áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự mới.

Phát biểu sau cuộc họp nội các, chính trị gia đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Pistorius đã mô tả dự luật này là một "bước tiến vượt bậc," hướng tới thay đổi tư duy trong xã hội, đặc biệt là ở nam nữ thanh niên, và thúc đẩy tinh thần phụng sự đất nước.

Bộ trưởng Pistorius cho rằng mỗi thanh niên trẻ sẽ phải đưa ra quyết định khác nhau về cách đóng góp cho an ninh đất nước. Các cuộc tranh luận trong gia đình, nơi làm việc, trường học và trường đại học là điều mong muốn và cần thiết.

Ông chỉ ra rằng với tình hình an ninh quốc tế và khu vực phức tạp như hiện nay, "một quân đội hùng mạnh, cả về nhân sự lẫn vật lực, là phương tiện hiệu quả nhất để ngăn chặn chiến tranh."

Trong khi đó, Thủ tướng Merz cho rằng chế độ nghĩa vụ quân sự mới dự kiến sẽ thu hút đủ thanh niên phục vụ trong Quân đội Liên bang (Bundeswehr).

Tuy nhiên, các quy định sẽ được đánh giá lại dựa trên diễn biến tình hình thực tế.

Ông cũng đề cập đến khả năng áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, như quy định trong dự thảo luật, trong trường hợp không thể tuyển đủ quân tình nguyện. Đây là một diễn biến tích cực mà ông hết sức hoan nghênh.

Nội các Đức trước đó đã thảo luận tình hình an ninh ở châu Âu và thông qua dự luật áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự. Thủ tướng Merz cho biết nước Đức đã rất nỗ lực đẩy lui mối đe dọa an ninh nhưng vẫn chưa đủ.

Nghĩa vụ quân sự ban đầu sẽ dựa trên sự tự nguyện, nhưng cần được cải thiện để thu hút thêm nhân sự.

Quân đội liên bang cần được mở rộng để đáp ứng các mục tiêu mới của NATO và để ứng phó với các mối đe dọa mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.