Cây mạ chỉ phát triển 2 hoặc 3 lá là không phát triển được lá tiếp theo,những ruộng mạ đủ tuổi, ngoài những cây phát triển bình thường, những cây mạ độtbiến bị gãy gục và chết, không có khả năng cấy. Tại xã Vân Tùng (Ngân Sơn), xácđịnh có 35% số mạ đã gieo không đảm bảo; tại xã Bằng Vân, xác định khoảng 30% mạkhông đảm bảo; tại xã Thượng Quan tỷ lệ này là 40%.
Sau khi nghe người dân phản ánh, các cơ quan chức năng đã đi kiểm tra thực tếtại các xã có gieo giống lúa Kim Ưu 18 và thực tế kiểm tra đúng như phản ánh củangười dân, mức độ và tỷ lệ đột biến được xác định tương ứng với số liệu được nêuở trên.
Theo ông Đào Xuân Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp BắcKạn, giống lúa Kim Ưu 18 được nhập từ Công ty cổ phẩn vật tư kỹ thuật nôngnghiệp Bắc Giang. Đây là loại lúa cho năng suất cao, chất lượng gạo ngon, đãđược đưa vào sử dụng ở nhiều tỉnh, như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Lạng Sơn,Cao Bằng…
Cũng theo ông Sơn, nguyên nhân ban đầu được xác nhận phía doanh nghiệp TrungQuốc khi trộn chất kích thích sinh trưởng GA3 đã trộn không đều, dẫn đến tìnhtrạng khi gieo mạ tỷ lệ bị đột biến khoảng trên 30%. Phía Công ty của Trung Quốcvà Công ty cổ phẩn vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang cũng đã có cam kết hỗtrợ đền bù số giống bị hỏng và khuyến khích người dân vẫn cứ cấy giống mạ khôngbị đột biến, nếu năng suất không đạt được như thuyết minh sẽ có đền bù thỏađáng.
Kim Ưu 18 là giống lúa lai của Trung Quốc, được Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn) cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu số5288/BVTV-KD. Giống lúa này cũng đã được Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sảnphẩm cây trồng quốc gia cấp giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật sốCNCL:20121674.
Phía Công ty cổ phẩn vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang khuyến cáo các hộ dânđã gieo mạ giống Kim ưu 18 vụ mùa 2013 tiếp tục chăm sóc nếu đến cuối vụ khôngcho thu hoạch hoặc thu hoạch năng suất thấp do giống gây ra, Công ty chịu tráchnhiệm bồi thường./.