GM dự kiến đạt doanh số bán 10,5 triệu xe

Doanh số bán xe của GM tại thị trường Mỹ dự kiến đạt 12,5 triệu chiếc năm 2010, nhờ lòng tin của người tiêu dùng được cải thiện.
Giám đốc điều hành Tập đoàn sản xuất ôtô General Motors Co. (GM) của Mỹ, Brent Dewar cho biết, doanh số bán xe của hãng tại thị trường trong nước dự kiến đạt 10,5 triệu chiếc năm 2009 và 12,5 triệu chiếc năm 2010, nhờ lòng tin của người tiêu dùng được cải thiện.

Theo ông Dewar, chương trình kích cầu tiêu thụ ôtô "Cash for Clunkers" của Chính phủ Mỹ đã thực sự thúc đẩy doanh số bán các loại ôtô loại nhỏ.

Doanh số bán nhãn hiệu xe Chevrolet của GM đã tăng đột biến trong tháng 8/09, song ông Dawar khẳng định, ngay cả khi chương trình hỗ trợ này kết thúc, doanh số bán các sản phẩm mới như Chevrolet Camaro và Equinox sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Giám đốc Dewar tiết lộ, Chevrolet hiện chiếm tới 50% tổng doanh số bán ôtô toàn cầu của GM, và dự kiến sẽ tăng lên 60 - 65% trong năm tới.

Trong khi đó, Tổng giám đốc GM phụ trách các thương hiệu Buick-GMC-Pontiacs cho biết, hãng có kế hoạch tiếp cận 3 triệu đại lý bán xe trên toàn quốc thông qua hình thức thư điện tử, nhằm tìm hiểu thị hiếu tiêu thụ xe của khách hàng và điều chỉnh cho phù hợp.

Dự kiến, GM sẽ bán nốt thương hiệu Pontiac tới cuối năm 2009, sớm hơn nhiều so với dự kiến vào quý III/2010. Hiện GM đã dừng sản xuất nhãn hiệu xe Pontiac./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục