GM sẽ chuyển sản xuất mẫu Aveo về Trung Quốc, Mỹ

Người đứng đầu của GM tại Hàn Quốc cho các nghiệp đoàn lao động nước này biết họ đã quyết định sản xuất mẫu Aveo ở Trung Quốc, Mỹ.
Theo Reuters, các nghiệp đoàn lao động của Hàn Quốc đang phản ứng với tin nói rằng hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ đang có kế hoạch chuyển hoạt động sản xuất mẫu Aveo subcompact thế hệ kế tiếp khỏi nước này và các công nhân dọa sẽ đình công.

Người đứng đầu của GM tại Hàn Quốc Sergio Rocha cho các nghiệp đoàn biết họ đã quyết định sản xuất mẫu Aveo ở Trung Quốc và Mỹ. Rõ ràng, đây là quyết định không làm các đại diện của công nhân hài lòng. Nghiệp đoàn cho hay đây là một tuyên bố gây sốc, đồng thời cho biết họ có thể đình công nếu không đạt được thỏa thuận về mức lương cũng như các kế hoạch sản xuất trong tương lai.

Quyết định của GM được đưa ra trong cuộc đàm phán về lương với lực lượng lao động Hàn Quốc, làm dấy lên lo ngại rằng hãng xe của Mỹ sẽ dần giảm sự hiện diện tại Hàn Quốc. Điều này rõ ràng không có lợi cho phía Hàn Quốc khi mà nước này hiện đang sản xuất 4 trong số 10 chiếc Chevrolet bán trên toàn cầu. Các quan chức của GM đã nêu lý do lương bổng tăng và các mối quan hệ làm việc khó khăn khiến họ phải quyết định giảm bớt số xe sản xuất ở Hàn Quốc.

Một người phát ngôn của GM tại Hàn Quốc khẳng định mẫu Aveo mới nói trên sẽ được sản xuất ở Trung Quốc và Mỹ song cho hay hãng xe này chưa quyết định mẫu xe này có được sản xuất ở Hàn Quốc hay các nước khác hay không. Hiện mẫu Aveo bán ở Trung Quốc được nhập từ Hàn Quốc.

Trước đó, hồi cuối năm ngoái, GM tại Hàn Quốc cũng tuyên bố họ sẽ không sản xuất mẫu Cruze compact thế hệ kế tiếp ở Hàn Quốc mà chuyển hoạt động sản xuất mẫu xe này về châu Âu./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục