GM từ bỏ kế hoạch sáp nhập Opel-Peugeot Citroen

GM của Mỹ đã từ bỏ kế hoạch sáp nhập chi nhánh Opel với hãng PSA Peugeot Citroen của Pháp do hãng xe Pháp đang gặp khó khăn.
Tờ báo Pháp La Tribune vừa cho biết hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ đã từ bỏ kế hoạch sáp nhập chi nhánh Opel đang gặp khó khăn của hãng này với hãng sản xuất xe hơi PSA Peugeot Citroen của Pháp do hãng xe Pháp đang gặp khó khăn về mặt tài chính.

Theo nguồn tin đăng trên trang web của báo trên, “GM đã từ bỏ kế hoạch sáp nhập giữa Opel và PSA Peugeot Citroen hồi đầu tháng 11.”

Nguồn tin này còn cho biết thỏa thuận đầy triển vọng “đã bị trì hoãn, thậm chí có thể nhiều khả năng là bị hủy bỏ.” Thay vì sáp nhập, hai hãng xe trên sẽ theo đuổi một mối quan hệ đối tác hạn chế hơn trong bốn lĩnh vực cụ thể.

Hồi tháng Hai vừa qua, hai hãng xe trên tuyên bố GM sẽ nắm 7% cổ phần trong hãng xe hơi PSA Peugeot Citroen theo như một phần của “liên minh chiến lược.” Tuy nhiên, cả hai hãng này đều không khẳng định hay phủ nhận có sáp nhập hoàn toàn hay không./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục