Goodyear chế tạo lốp cho xe thăm dò mặt trăng

Hãng sản xuất lốp Goodyear đang chế tạo những sản phẩm đặc biệt lắp trên những phương tiện thăm dò mặt trăng và sao Hỏa.
Hãng chuyên sản xuất lốp (vỏ) ôtô nổi tiếng Goodyear đang chế tạo những sản phẩm đặc biệt lắp trên những phương tiện thăm dò mặt trăng và sao Hỏa trong chương trình của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

NASA đã đặt hàng để Goodyear sản xuất ra những chiếc lốp đặc biệt, có thể hoạt động tốt trên mặt địa hình phức tạp của mặt trăng và sao Hỏa, cũng như có thể chịu được tải trọng nặng của xe tự hành.

Công việc đặc biệt này đã được Goodyear tiến hành hơn 1 năm qua và “siêu lốp” Spring Tire nặng 40 pound, có tải trọng gấp 800 lần trọng lượng, khỏe hơn nhiều lần so với chiếc lốp được lắp trên xe tự hành mặt trăng Apollo trước đây, đang dần hình thành.

Có tới 20 kỹ sư hàng đầu của Goodyear đang miệt mài làm việc tại Trung tâm sáng tạo Akron để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này.

Theo đơn đặt hàng, những chiếc lốp đặc biệt này phải tải được trọng lượng gấp 10 lần lốp cũ và phải hoạt động tốt trên quãng đường 2.000km, thay vì 125km như trước đây.

Từ năm 1971, Goodyear đã chế tạo những chiếc lốp đặc biệt lắp trên xe tự hành 2 bánh thăm dò mặt trăng do tàu Apollo 14 đưa lên, sau đó là những thiết bị thăm dò khác trên tàu Apollo 15,16 và 17./.

Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục