Cử tri Guinea bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Conakry. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tòa án Tối cao Guinea ngày 15/11 đã xác nhận kết quả cuộc bầu cử quốc hội do Ủy ban bầu cử nước này công bố, theo đó đảng Đại hội Nhân dân Guinea (RPG) cầm quyền của Tổng thống Alpha Conde cùng các đảng nhỏ đồng minh đã giành thắng lợi với 60 ghế trong quốc hội, trong đó RPG được 53 ghế.
Lãnh đạo các đảng đối lập tỏ ra rất thất vọng trước phán quyết của Tòa án Tối cao, đồng thời lên kế hoạch họp trong ngày 16/11 để thảo luận các bước tiếp theo.
Trước đó, các đảng đối lập (cũng giành được 53 ghế) tuyên bố kết quả của ủy ban trên là "không chân thực" và kiên quyết không công nhận kết quả này, làm dấy lên lo ngại sẽ tái bùng phát bạo lực ở Guinea.
Trong khi đó, luật sư của RPG, ông Mory Doumbouya cho biết RPG sẽ nỗ lực "thuyết phục phe đối lập tiến hành tranh luận trước quốc hội, chứ không phải trên đường phố."
Cuộc bầu cử quốc hội hôm 28/9 vừa qua là cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Guinea trong hơn một thập kỷ, sau nhiều lần bị hoãn và xung đột sắc tộc liên tục xảy ra.
Quốc hội khóa mới của Guinea gồm 114 ghế, được bầu chọn từ hơn 1.700 ứng cử viên để thay thế Quốc hội quá độ đang điều hành quốc gia Tây Phi gồm 11,2 triệu dân này kể từ khi chính quyền quân sự lên cầm quyền hồi cuối năm 2010./.