Hà Lan dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch COVID-19

Những người muốn đi du lịch đến Hà Lan từ một quốc gia không thuộc châu Âu sẽ không còn phải trình chứng nhận tiêm chủng, xét nghiệm âm tính với virus SARS-Cov-2 hoặc chứng nhận khỏi COVID-19.
Hà Lan dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch COVID-19 ảnh 1Người dân vào mua sắm tại một cửa hàng trên phố Kalverstraat, Amsterdam, Hà Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 23/3, Hà Lan đã dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Nước này đã bỏ quy định xuất trình các chứng nhận liên quan COVID-19 đối với những người tham gia một sự kiện lớn hoặc vào hộp đêm; việc đeo khẩu trang cũng không còn bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng và khuyến nghị về làm việc từ xa không còn hiệu lực.

[Hà Lan phát hiện đường dây bán virus SARS-CoV-2 cho người muốn tự mắc]

Những người muốn đi du lịch đến Hà Lan từ một quốc gia không thuộc châu Âu sẽ không còn phải trình chứng nhận tiêm chủng, xét nghiệm âm tính với virus SARS-Cov-2 hoặc chứng nhận khỏi COVID-19.

Chính phủ Hà Lan đã nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 vì tình hình dịch bệnh tại nước này đã được cải thiện sau khi đạt đỉnh do sự lây lan của biến thể Omicron hồi tháng Một vừa qua.

Số lượng bệnh nhân được điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt tại Hà Lan vẫn ổn định và thấp hơn nhiều so với thời điểm biến thể Delta hoành hành tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục