Hà Lan phạt Samsung gần 47 triệu USD do hành vi cản trở cạnh tranh

Tại Hà Lan, Samsung đã cố tình đẩy giá máy thu hình (TV) do hãng này sản xuất lên bằng cách liên tục thúc giục các nhà bán lẻ tăng giá bán nếu họ bán sản phẩm dưới mức đề xuất của hãng.
Hà Lan phạt Samsung gần 47 triệu USD do hành vi cản trở cạnh tranh ảnh 1(Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Cơ quan quản lý thị trường Hà Lan (ACM) cho biết hãng sản xuất đồ điện tử Samsung (Hàn Quốc) đã lĩnh án phạt 40 triệu euro (46,9 triệu USD) do hành vi ấn định giá tại nước này.

Theo ACM, trong nhiều năm qua tại Hà Lan, Samsung đã cố tình đẩy giá máy thu hình (TV) do hãng này sản xuất lên bằng cách liên tục thúc giục các nhà bán lẻ tăng giá bán nếu họ bán sản phẩm dưới mức đề xuất của hãng.

ACM đánh giá động thái trên đã làm suy giảm khả năng cạnh tranh giữa 7 cửa hàng bán đồ điện tử trực tuyến lớn nhất tại Hà Lan, khi Samsung đưa ra thông điệp rõ ràng với tất cả nhà bán lẻ rằng các đối thủ cạnh tranh của họ cũng sẽ tuân theo chính sách giá của hãng.

Các tài liệu do ACM thu thập được cho thấy Samsung cũng sẽ chủ động liên hệ với các nhà bán lẻ nếu các đối thủ của họ phàn nàn về việc TV bị bán quá rẻ. Cơ quan này nhấn mạnh hành vi của ACM đã bóp méo khả năng cạnh tranh và ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng.

[Trung Quốc phạt các tập đoàn công nghệ do hành vi độc quyền]

Về phần mình, Samsung cho biết sẽ kháng cáo án phạt trên đồng thời khẳng định họ chưa bao giờ ép các nhà bán lẻ sử dụng “lời khuyên” về giá của hãng và các cửa hàng luôn được toàn quyền xác định chiến lược của riêng mình.

Tuy nhiên, ACM nhấn mạnh Samsung cần biết rõ rằng nỗ lực của họ nhằm tác động đến giá cả đã vượt xa hướng dẫn thông thường và trên thực tế sự can thiệp này là một cách để ấn định giá TV trên thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.