Hà Nội: Bắt giữ đối tượng dùng súng để giải quyết mâu thuẫn

Sau khi bị đuổi đánh, Đặng Ngọc Điệp mang 1 khẩu súng K59 và 1 súng bật lửa chĩa về phía N.V.C và N.Đ.N đang ngồi tại khu vực đầu ngõ Phất Lộc.
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng dùng súng để giải quyết mâu thuẫn ảnh 1Đối tượng Đặng Ngọc Điệp cùng tang vật. (Nguồn: hanoimoi.com.vn)

Ngày 3/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đặng Ngọc Điệp (sinh năm 1978, trú tại phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 20/5, trong lúc ăn lẩu tại phố Hàng Mắm, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), đối tượng Đặng Ngọc Điệp đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát với các anh N.V.C, (sinh năm 1976) và N.Đ.N (sinh năm 1990), cùng trú tại ngõ Phất Lộc, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.

Sau khi bị đuổi đánh, Đặng Ngọc Điệp mang 1 khẩu súng K59 và 1 súng bật lửa chĩa về phía N.V.C và N.Đ.N đang ngồi tại khu vực đầu ngõ Phất Lộc.

[16 năm tù cho kẻ dùng súng tự chế bắn Phó Công an phường]

Thấy súng không nổ, N.V.C và N.Đ.N dùng dao và gậy đuổi đánh Điệp tại khu vực phố Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm.

Ngay sau đó, Công an phường Hàng Bạc phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm, đã có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc, thu giữ 1 khẩu súng K59, trong súng có 7 viên đạn và 1 súng bật lửa.

Khám xét ôtô của Đặng Ngọc Điệp, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ thêm 1 khẩu súng kiểu dáng súng AK, trong súng có 1 băng đạn gồm 14 viên và 17 viên đạn khác các loại.

Công an quận Hoàn Kiếm đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục