Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, thành phố gặp rất nhiều khókhăn trong công tác quản lý, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm dohình thức chăn nuôi của Hà Nội hiện nay chỉ ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún, không tậptrung.
Bên cạnh đó, lượng gia súc gia cầm vận chuyển vào Hà Nội qua nhiều “kênh” nênkhông được kiểm dịch tại gốc.
Là một trong những địa phương có số lượng đàn gia súc, gia cầm lớn nhất cả nước,Hà Nội có tới gần 166.000 con trâu bò, 1,37 triệu con lợn và trên 19 triệu congia cầm. Trong khi đó, hình thức chăn nuôi lại nhỏ lẻ, lạc hậu nằm ngay trongkhu dân cư vẫn chiếm hơn 65%.
Mỗi ngày lại có từ 150-200 tấn gia súc, gia cầm vàsản phẩm gia súc, gia cầm bằng đường bộ, đường thủy, hàng không từ các tỉnh đượcchuyển vào thành phố. Nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vật nuôi ở Hà Nội cũng rất cao do an toàn vệ sinh trong khâu giết mổ chưađạt yêu cầu.
Đến nay, toàn thành phố mới có 7 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trunghoạt động thường xuyên, còn lại chủ yếu giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư, cơ sởvật chất lạc hậu và xuống cấp không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toànthực phẩm.
Để quản lý chặt chẽ được tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, Hà Nội đãchủ động hợp tác với các tỉnh thành phía Bắc trao đổi thông tin tình hình dịchbệnh truyền nhiễm nguy hiểm, cung cấp kịp thời các số liệu về việc cấp giấy kiểmdịch, các trường hợp vi phạm vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi vào địabàn Hà Nội và từ Hà Nội đi các tỉnh.
Hoạt động này không chỉ mang lại sự an toànvề dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm cho Thủ đô mà còn là động lực giúp côngtác kiểm soát thú y tại các địa phương được tốt hơn, nâng cao tỷ trọng của ngànhchăn nuôi, góp phần thúc đẩy chăn nuôi của các tỉnh phát triển bền vững./.
P.A (TTXVN)