Hà Nội: Kịp thời dập tắt vụ cháy trong dân cư lúc rạng sáng

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 71, ngõ 159 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, sáng sớm 5/1 đã được lực lượng chức năng khống chế, dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.
Hà Nội: Kịp thời dập tắt vụ cháy trong dân cư lúc rạng sáng ảnh 1Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Nguyễn Hoàn/TTXVN phát)

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đến khoảng 5 giờ ngày 5/1, vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 71, ngõ 159 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, đã được lực lượng chức năng khống chế, dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 5/1, tại số nhà 71, ngõ 159 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Người dân sống tại khu vực này cho biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều người ở bên trong nhà số 71 gồm cả trẻ nhỏ đã chạy ra ngoài. Do ngọn lửa bốc cháy quá to, một người vội vàng nhảy từ tầng 2 xuống đất đã bị thương ở chân.

[Cháy nhà tại khu vực đông dân cư trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ]

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an quận Đống Đa, đã huy động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ tới hiện trường khẩn trương dập lửa.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn chứa nhiều hàng hóa dễ cháy, ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng 1, sau đó lan nhanh lên các tầng cao.

Hiện chưa có thống kê thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục