Hà Nội - điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp Nga. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Hà Nội mở cửa chào đón nhà đầu tư Nga trong bối cảnh tăng cường hợp tác kinh tế

Thủ đô Hà Nội đang tích cực tạo dựng môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp Nga, mở ra cơ hội hợp tác kinh tế sâu rộng và bền vững, nhân dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-LB Nga.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nga ngày càng phát triển, Hà Nội khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế năng động, sẵn sàng chào đón dòng vốn và các dự án đầu tư từ Nga. Diễn đàn Doanh nghiệp Hà Nội-Moskva, tổ chức ngày 1/12, đã trở thành điểm nhấn quan trọng, thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương giữa hai quốc gia.

Hà Nội - điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp Nga

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh Hà Nội luôn coi trọng quan hệ hữu nghị Việt-Nga và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Nga tìm hiểu thị trường, đầu tư và kinh doanh tại Thủ đô.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu bật vị thế của Thủ đô như trung tâm chính trị, hành chính quốc gia và là một trong những đầu tàu kinh tế trọng yếu của Việt Nam với môi trường đầu tư minh bạch, hạ tầng đồng bộ và lực lượng lao động trẻ, năng động.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Theo số liệu mới nhất, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Nga đạt 4,59 tỷ USD trong năm 2024, tăng 26% so với năm trước. Riêng Hà Nội đã thu hút vốn FDI từ Nga với tổng giá trị 167,5 triệu USD, tập trung vào các ngành sản xuất, công nghệ thông tin, dịch vụ lưu trú, bán lẻ và xây dựng.

Mặc dù hiện nay quy mô đầu tư vẫn khiêm tốn so với tiềm năng, nhưng dư địa để mở rộng hợp tác kinh tế-đầu tư còn rất rộng. Thành phố Hà Nội đang ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là những ngành mà doanh nghiệp Nga có thế mạn như điện tử thông minh, cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghệ sinh học, an ninh mạng, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo.

Tăng cường liên kết thương mại, du lịch và logistics

Hà Nội đề xuất tăng cường các chương trình xúc tiến thương mại-du lịch chung, khôi phục và mở thêm đường bay thẳng, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu và du lịch. Những bước đi này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước giao lưu, mở rộng thị trường.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố mở đường bay thẳng Hà Nội - Moskva của Vietnam Airlines, ngày 9/5/2025. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thành phố đặc biệt khuyến khích các dự án đầu tư xanh, thân thiện môi trường, có cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và liên kết với doanh nghiệp trong nước, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Thủ đô.

Trên nền tảng hợp tác này, các đối tác Nga cũng bày tỏ kỳ vọng tăng cường liên kết với Hà Nội.

Ông Sergey Cheremin, Bộ trưởng Chính quyền Moskva, Cục trưởng Cục Kinh tế đối ngoại và Quan hệ quốc tế Moskva, nhấn mạnh Moskva luôn đánh giá cao quan hệ hữu nghị với Hà Nội và xem đây là một trong những đối tác liên vùng năng động, hiệu quả hàng đầu của Nga.

Năm 2024, kim ngạch thương mại Moskva-Việt Nam đạt 2,5 tỷ USD, tăng gần 30%, minh chứng sức sống mạnh mẽ của hợp tác kinh tế giữa hai bên.

Ông Sergey Cheremin, Bộ trưởng Chính quyền Moscow (Nga), Cục trưởng Cục Kinh tế đối ngoại và Quan hệ quốc tế Moscow phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Ông Cheremin cho biết Moskva là trung tâm đầu tư lớn nhất nước Nga, với khoảng 250 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng môi trường đầu tư quốc gia trong bảy năm liên tiếp.

Sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và logistics, cùng khả năng công nghệ cao trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe và quản trị thành phố thông minh, khiến Moskva trở thành điểm đến đầy triển vọng cho các dự án hợp tác quốc tế, đặc biệt với đối tác Việt Nam.

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

Để hỗ trợ các hoạt động đầu tư, Hà Nội cam kết phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Xúc tiến Đầu tư Hà Nội (SCE).

Mục tiêu là duy trì tính minh bạch tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình ưu đãi và tạo thuận lợi cho triển khai dự án thông qua các chương trình xúc tiến có trọng tâm.

Thông qua những nỗ lực này, Thủ đô tăng cường năng lực cạnh tranh và tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các dự án quy mô lớn từ Nga.

Đại diện doanh nghiệp của Nga tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Hà Nội – Moskva. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định Hà Nội cam kết hành động với quyết tâm chính trị cao nhất, tạo môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, hấp dẫn và đồng hành cùng doanh nghiệp Nga trong suốt quá trình đầu tư và kinh doanh tại Thủ đô.

Cơ hội cho giai đoạn hợp tác mới

Đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Tham tán công sứ Ivan Nesterov, tái khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chiến lược hợp tác châu Á-Thái Bình Dương của Nga.

Ông Nesterov nhấn mạnh, bất chấp những biến động địa chính trị toàn cầu, quan hệ hợp tác song phương tiếp tục phát triển nhờ niềm tin chính trị sâu sắc và khả năng thích ứng kinh tế của hai bên.

Thương mại hai chiều đã tăng hơn 20% trong năm qua, mở ra cơ hội mới nhờ các dự án thanh toán bằng đồng nội tệ và phát triển hành lang logistics mới, giảm rủi ro và chi phí vận chuyển.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Nga sẵn sàng đẩy mạnh các dự án quy mô lớn tại Việt Nam, bao gồm năng lượng, hạt nhân dân dụng, khoa học-công nghệ và mở rộng sản xuất công nghiệp, trong đó có các dòng xe thương hiệu GAZ.

Tham tán Ivan Nesterov đánh giá Hà Nội với vị thế thủ đô và trung tâm kinh tế năng động là địa phương có tiềm năng trở thành điểm đến ưu tiên của doanh nghiệp Nga trong chiến lược mở rộng tại khu vực Đông Nam Á.

Quan hệ Việt Nam-Nga đã tồn tại gần 3/4 thế kỷ và Diễn đàn Doanh nghiệp Hà Nội-Moskva đã đánh dấu bước tiến mới cho hợp tác kinh tế song phương, hướng tới những dự án có chiều sâu hơn trong tương lai, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng chung của hai nước Việt Nam-Liên bang Nga cũng như sự ổn định và thịnh vượng của khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục