Hà Nội: Phạt tù 3 cựu sinh viên lừa đảo thẻ thanh toán quốc tế

Nhóm của Quyết, Quân, Thắng đã sử dụng thẻ tín dụng của người nước ngoài để mua hàng qua mạng Internet, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. 

Ngày 23/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt nhóm 3 bị cáo nguyên là sinh viên đại học ở Hà Nội gồm: Nguyễn Thế Quân (24 tuổi, quê ở Hải Dương) lĩnh 7 năm tù, Nguyễn Văn Quyết (25 tuổi, quê ở Nghệ An) lĩnh 8 năm tù và Nguyễn Hoàng Thắng (24 tuổi, quê ở Nghệ An) bị phạt 3 năm tù về cùng tội “Sử dụng mạng vi tính viễn thông, Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cùng bị xét xử trong vụ án này còn có bị cáo Nguyễn Phi Khanh (26 tuổi, trú tại Hải Phòng) bị phạt 1 năm 22 ngày về tội “ Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet ” . 

Theo cáo trạng, khi tham gia một số diễn đàn trên mạng Internet tìm hiểu thông tin thẻ tín dụng, tài khoản paypal (thanh toán quốc tế trực tuyến) của những người nước ngoài do các thành viên khác đưa lên, từ tháng 9/2008 đến tháng 1/2011, Quân, Quyết, Thắng đã dùng thông tin thẻ tín dụng, tài khoản paypal của người nước ngoài lấy được trên diễn đàn và mua của các thành viên khác để mua hàng hóa, phần mềm và tên miền.

Còn Nguyễn Phi Khanh bị xác định là đã mua thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài đưa lên diễn đàn và bán lại cho những người khác để hưởng lợi. 

Tại tòa, Quyết thừa nhận đã hướng dẫn cho các thành viên diễn đàn cách thức thu thập và sử dụng thông tin tài khoản tín dụng của người nước ngoài để mua hàng hóa và tên miền.

Từ 2/3/2010 đến 9/1/2011, Quyết truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của nhiều chủ thẻ để đặt mua qua mạng 6 điện thoại, 4 máy tính xách tay, một máy ảnh... với tổng trị giá hơn 610 triệu đồng. 

Còn Quân đã thu nhập gần 23.000 thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài, 353 tài khoản paypal, hơn 732.000 địa chỉ email và mật khẩu. Trên cơ sở những thông tin này, Quân đã đặt mua 17 máy tính xách tay, 3 điện thoại, 2 máy nghe nhạc… có tổng số tiền gần 580 triệu đồng để chiếm đoạt. 

Đối với Thắng đã lấy trộm dữ liệu của chủ tài khoản sử dụng thẻ tín dụng để mua máy tính xách tay, máy ảnh Canon, phần mềm… để chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng. Tổng số, nhóm của Quyết, Quân, Thắng đã sử dụng thẻ tín dụng của người nước ngoài để mua hàng qua mạng Internet, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. 

Riêng Khanh chi hơn 500 triệu đồng để mua dữ liệu thẻ tín dụng của người nước ngoài và bán cho nhiều người Việt Nam được gần 590 triệu đồng. Do thanh toán bằng tài khoản ảo, các giao dịch trên trang web đều tự động nên cơ quan chức năng không xác định được cụ thể người mua bán với Khanh./.

Tin cùng chuyên mục