Hà Nội: Thu giữ lô hàng hơn 15.000 điếu xì gà, trị giá 4 tỷ đồng

Đỗ Đức Phong khai nhận mua gom xì gà ở một số nước châu Âu, sau đó nhờ các tiếp viên hàng không xách tay về Việt Nam, rồi chào bán xì gà qua Zalo, Facebook.
Hà Nội: Thu giữ lô hàng hơn 15.000 điếu xì gà, trị giá 4 tỷ đồng ảnh 1Số tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cho biết đơn vị vừa phát hiện, thu giữ lô hàng hơn 15.000 điếu xì gà nghi buôn lậu, trị giá khoảng 4 tỷ đồng.

Lô xì gà trên được cất giấu tại ba địa điểm khác nhau trong thành phố, liên quan đến chủ hàng là Đỗ Đức Phong, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bước đầu, Phong khai nhận mua gom xì gà ở một số nước châu Âu, sau đó nhờ các tiếp viên hàng không xách tay về Việt Nam, rồi chào bán xì gà qua Zalo, Facebook.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ Phong và một đối tượng khác liên quan để điều tra mở rộng và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

[Hà Nội tiêu hủy 63 tấn hàng hóa vi phạm trị giá gần 6 tỷ đồng]

Cùng ngày, Công an Hà Nội cho biết tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị chức năng bắt quả tang Phạm Thị Thủy (sinh năm 1966, trú tại huyện Gia Lâm) khi đang bán sáu hộp pháo hoa (loại 36 ống, có khối lượng hơn 8kg) cho Mai Văn Lực (sinh năm 1985, tạm trú huyện Gia Lâm).

Qua đấu tranh khai thác, Thủy khai nhận đã mua số pháo trên từ Lạng Sơn, rồi chia lẻ mang về nhà cất giấu và gửi nhờ người quen tại ở thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên.

Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nhà của Thủy và thu 17 hộp pháo hoa có khối lượng hơn 23kg; đồng thời kiểm tra địa chỉ mà Thủy gửi hàng, thu giữ 53 hộp pháo hoa. Tổng số pháo lực lượng công an thu giữ của Phạm Thị Thủy là 105,3kg.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng Công an Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục