Hà Nội: Trả lại cảnh quan và môi trường sạch đẹp cho Hồ Tây

Quận Tây Hồ sẽ tiến hành tháo dỡ một số cầu dẫn xuống hồ, phá dỡ ô gạch xây dựng trong lòng hồ; làm sạch nước Hồ Tây; chỉnh trang hạ tầng quanh hồ như bố trí đèn điện chiếu sáng, đèn trang trí.
Hà Nội: Trả lại cảnh quan và môi trường sạch đẹp cho Hồ Tây ảnh 1Du thuyền (đã bị chìm một phần) của Công ty cổ phần Sông Potomac đang được lực lượng chức năng kéo vào gần bờ rồi tiến hành tháo dỡ, di chuyển. (Ảnh Minh Nghĩa/TTXVN)

Hiện nay, tại Hồ Tây (Hà Nội) có một số vị trí thuộc phường Quảng An, Yên Phụ… tồn tại rác thải, ụ nổi gạch đá, cầu dẫm đến gây ô nhiễm và mất mỹ quan hồ.

Về nội dung này, phía Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội, đơn vị có nhiệm vụ giữ gìn, điều tiết mực nước, thu vớt rác trên mặt hồ cho biết Hồ Tây có diện tích rộng khoảng 500ha nên việc xuất hiện một vài điểm tồn tại là khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, với trách nhiệm được giao, phía công ty đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục những tồn tại.

Công ty đã yêu cầu Xí nghiệp 1 là đơn vị trực thuộc bố trí công nhân thu dọn các cây cỏ dại trên các bãi nổi ven hồ, vớt rác thải, cá chết phát sinh hàng ngày để đảm bảo cảnh quan môi trường, thường xuyên phối hợp ủy ban nhân dân các phường ven hồ và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ nắm bắt thông tin các vị trí phát sinh rác thải để kịp thời thu dọn.

[Chỉnh trang 'bờ kè thành đường' ven Hồ Tây: Nên mừng hay lo?]

Còn về những tồn tại khác không thuộc phạm vi quản lý, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cũng đề xuất, chính quyền địa phương tuần tra xử phạt các trường hợp xả rác xuống hồ; tiến hành tháo dỡ một số cầu dẫn xuống hồ; phá dỡ ô gạch xây dựng trong lòng hồ.

Bằng chứng là thời gian qua Công ty đã phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường Quảng An tổ chức cưỡng chế dỡ bỏ 21 cầu tạm, 1 nhà nổi tồn tại từ lâu; phá dỡ giải tỏa nhiều ô xây gạch trồng rau, trồng hoa trên bờ kè.

Lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết quận đang giao ngành chức năng liên quan tham mưu về xây hoàn thiện dự thảo Quy định quản lý và khai thác Hồ Tây, quản lý Hồ Tây (Đề án) để trình thành phố trong thời gian tới đây, sau khi quận vừa hoàn thành di dời toàn bộ các phương tiện thủy cũ nát ra khỏi hồ theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo đề án, quận Tây Hồ định hướng sẽ làm sạch nước Hồ Tây bằng việc nạo vét bùn, tăng cường sục khí, thả bè thủy sinh hoặc một vài biện pháp khác.

Còn phía trên bờ, quận Tây Hồ cũng có dự định cải tạo, chỉnh trang hạ tầng quanh hồ như bố trí đèn điện chiếu sáng, đèn trang trí, cải tạo đường dạo, vườn hoa quanh hồ.

Mục đích nhằm bảo tồn, phát huy giá trị tiềm năng, lợi thế của Hồ Tây góp phần xây dựng quận trở thành trung tâm dịch vụ-du lịch-văn hóa của Thủ đô.

Hiện, quận Tây Hồ đã chủ động báo cáo và được thành phố chấp thuận chủ trương giao quận là đầu mối quản lý toàn diện, tập trung, thống nhất. Từ đó, phối hợp với sở ngành tổ chức thực hiện việc quản lý Hồ Tây trên nhiều lĩnh vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.