Hà Nội triệt phá đường dây mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu

Các đối tượng thường xé lẻ hàng với số lượng chỉ từ 200-500 bao, sau đó thuê các nhân viên giao hàng chở đi giao cho khách, nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Hà Nội triệt phá đường dây mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu ảnh 1Kiểm đếm số thuốc là lậu. (Ảnh minh họa. TTXVN phát)

Ngày 29/12, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Bắc Từ Liêm vừa triệt phá đường dây mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu, bắt giữ ba đối tượng.

Ba đối tượng bị bắt gồm Phạm Tiến Việt (sinh năm 2002, trú tại xã Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), Lê Ngọc Toàn (sinh năm 1997 trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đồng Việt Hoàng (sinh năm 1992 trú tại xã Bá Xuyên, huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).

Qua khám xét kho hàng và các địa điểm tiêu thụ tại quận Hai Bà Trưng, quận Hoàng Mai, lực lượng chức năng thu giữ 10.700 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555, RAISON, ZOUK, MOND, ESSE, ZEST... Tất cả số hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bước đầu, các đối tượng khai nhận mua thuốc lá nhập lậu qua mạng xã hội để về bán kiếm lời.

Công an quận Bắc Từ Liêm xác minh được đây là đường dây mua bán trái phép thuốc lá có phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng thường xé lẻ hàng với số lượng chỉ từ 200-500 bao, sau đó thuê các nhân viên giao hàng chở đi giao cho khách, nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

[Đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu lao xe vào lực lượng chức năng]

Trước đó, ngày 23/12, qua kiểm tra một cơ sở sang chiết rượu tại phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, lực lượng liên ngành gồm Đội 5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an thành phố Hà Nội) và Đội Quản lý thị trường số 26 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã phát hiện, thu giữ 202 chai rượu hình linh vật, 300 chai rượu Black Lào, 1.000 nút chai, sáu vỏ chai cùng nhiều vỏ hộp, tem nhãn, chai lọ có dấu hiệu vi phạm.

Kiểm tra tại hiện trường cho thấy, những chai rượu này có tem thể hiện là rượu có xuất xứ từ các nước Mỹ, Pháp nhưng thực chất là rượu giả đã được sang chiết, đóng hộp từ rượu thủ công.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu chủ cơ sở khai nhận dùng rượu Black Lào sang chiết vào các bình rượu hình các con linh vật, rồi gắn mác là sản xuất tại nước ngoài, nhằm thu hút khách hàng mua để làm quà biếu tặng, nhất là vào thời điểm giáp Tết.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ, để xử lý theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục