Hà Tĩnh: Khởi tố, tạm giam đối tượng giao cấu với người hơn 14 tuổi

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Đăng Viện (58 tuổi) đã khai nhận toàn bộ hành vi giao cấu với cháu T (mới 14 tuổi 35 ngày) vào năm 2020 khiến cháu mang thai, sau đó bỏ trốn vào Tây Nguyên.

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đăng Viện (58 tuổi) trú xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi,” quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các quyết định trên đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Liên quan đến vụ việc, trước đó ngày 11/11/2020, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của chị Lê Thị L, trú tại thôn 7, xã Cẩm Minh về việc gia đình phát hiện con gái là cháu N.T.T (sinh năm 2005) mang thai 21 tuần.

[Bắt giữ khẩn cấp đối tượng để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em]

Tại thời điểm đó, cháu N.T.T mới 14 tuổi 35 ngày, gia đình gặng hỏi thì cháu T cho biết mình bị ông Nguyễn Đăng Viện quan hệ tình dục dẫn đến có thai. Tuy nhiên, thời điểm đó, ông Viện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 16/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội: “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo điều 145 Bộ luật Hình sự để tiến hành các bước điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng theo quy định.

Ngày 4/11/2022, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đăng Viện khi đang lẩn trốn tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) và di lí về Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đăng Viện đã khai nhận toàn bộ hành vi giao cấu với cháu T vào năm 2020, sau đó bỏ trốn vào Tây Nguyên.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục