Hạ viện Italy bỏ phiếu về luật bầu cử mới vào tuần tới

Hạ viện Itlay sẽ tiến hành bỏ phiếu về luật bầu cử mới vào ngày 4/3 tới, thay  cho luật bầu cử cũ từng bị tuyên vi hiến hồi tháng 12/2013.
Hạ viện Italy bỏ phiếu về luật bầu cử mới vào tuần tới ảnh 1Cử tri Italy đi bỏ phiếu. (Nguồn: EPA)

Truyền hình nhà nước Italy RAI cho biết Hạ viện nước này sẽ tiến hành bỏ phiếu về luật bầu cử mới vào ngày 4/3 tới, thay thế cho luật bầu cử cũ từng bị Tòa án Hiến pháp tuyên vi hiến hồi tháng 12/2013 và được cho là một trong những nguyên nhân khiến cuộc tổng tuyển cử trước đó vào tháng 2/2013 không có kết quả rõ ràng.

Theo kênh RAI, các nghị sỹ của Hạ viện sẽ bỏ phiếu cho 225 sửa đổi đối với dự luật bầu cử được báo chí nước này gọi là "Italicum." Dự luật này được hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa Tổng Bí thư đảng Dân chủ (Pd) cầm quyền, Matteo Renzi, và người đứng đầu đảng Forza Italy đối lập, cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi trong một cuộc gặp gỡ giữa họ vào tháng 1 vừa qua.

Vào thời điểm đó, ông Renzi chưa trở thành Thủ tướng Italy. Sau cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện, cuối tuần tới, dự luật sẽ được đưa trình qua Thượng viện thông qua để thành luật.

Nếu dự luật được thông qua, các cuộc tổng tuyển cử sắp tới của Italy sẽ áp dụng theo luật này. Luật mới đặt ra những mức giới hạn trần về số phần trăm phiếu mà các đảng nhỏ có thể giành được nhằm buộc họ phải gia nhập các liên minh.

Theo luật mới, những liên minh nào giành được 37% số phiếu bầu sẽ được thưởng thêm 15% số phiếu nữa. Luật này được kỳ vọng sẽ tránh cho các đảng phái lớn ở Italy rơi vào tình thế bất phân thắng bại như ở cuộc tổng tuyển cử tháng 2/2013, khiến phải hai tháng sau, các đảng phái chính trị nước này mới thành lập được chính phủ mới, dưới quyền của Thủ tướng Enrico Letta. Nhưng chính phủ này cũng chỉ tồn tại được 10 tháng, trước khi ông Renzi lên nắm quyền.

Cuộc bỏ phiếu ở hai viện Quốc hội với dự luật bầu cử lẽ ra đã phải được thực hiện đầu tháng 2/2014, nhưng do những biến động chính trường khiến chính phủ của Thủ tướng Letta phải giải tán, nên đến tuần sau mới thực hiện được.

Dự luật bầu cử mới là dự luật đầu tiên mà chính phủ của tân Thủ tướng Renzi đưa ra sau khi nhậm chức. Sau khi trở thành Thủ tướng trẻ nhất Italy, ông Renzi tuyên bố sẽ đưa ra mỗi tháng một cải cách để hai viện Quốc hội xem xét nhằm nhanh chóng đưa Italy khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị. Chính phủ mới hiện đang làm việc với các gói cải cách về lao động và cải thiện thị trường việc làm và cải cách thuế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.