Hạ viện Mỹ thông qua các dự luật mở cửa lại một số cơ quan chính phủ

Ngày 10/1, Hạ viện Mỹ đã thông qua 2 dự luật, theo đó sẽ mở cửa lại các Bộ Nông nghiệp, Bộ Giao thông và nhiều cơ quan khác bị ngừng hoạt động trong gần 3 tuần qua.
Hạ viện Mỹ thông qua các dự luật mở cửa lại một số cơ quan chính phủ ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 10/1, Hạ viện Mỹ đã thông qua 2 dự luật, theo đó sẽ mở cửa lại các Bộ Nông nghiệp, Bộ Giao thông và nhiều cơ quan khác bị ngừng hoạt động trong gần 3 tuần qua.

Hôm 9/1vừa qua, Hạ viện Mỹ, do phe Dân chủ kiểm soát, đã thông qua một dự luật nhằm mở cửa lại Bộ Tài chính và Cơ quan Thuế vụ.

Tuy nhiên, các Thượng nghị sỹ của đảng Cộng hòa có vẻ không mặn mà đối với những dự luật này.

[Hạ viện Mỹ tìm cách thúc đẩy các dự luật mở lại chính phủ]

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell ngày 10/1 đã phản đối đề nghị của phe Dân chủ cho phép tổ chức bỏ phiếu về loạt dự luật nói trên tại Thượng viện.

Ông Mitch McConnell nhấn mạnh rằng ông sẽ không đồng ý những cuộc bỏ phiếu vô nghĩa về những dự luật mà ông Trump sẽ không phê chuẩn.

Khoảng 1/4 Chính phủ Mỹ đã bị đóng cửa, với khoảng 800.000 nhân viên liên bang phải nghỉ phép hoặc làm việc không lương, do sự bế tắc liên quan đến đề xuất của Tổng thống Donald Trump xây tường rào dọc biên giới Mỹ-Mexico./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục